Philippines 'cấm cửa' nhà ngoại giao Trung Quốc

Philippines 'cấm cửa' nhà ngoại giao Trung Quốc
TP - Ngày 5-7 các quan chức Philippines cho biết, Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila Li Yongsheng đã bị cấm vào dự các cuộc họp vì nhà ngoại giao này đã có ứng xử bị cho là thô lỗ liên quan tranh chấp chủ quyền ở biển Đông.

Các quan chức Philippines cho biết, nhà ngoại giao Li Yongsheng, Trưởng phòng Chính trị, Đại sứ quán Trung Quốc đã lớn tiếng với một sĩ quan Philippines khi thảo luận về những điều nói rằng Trung Quốc đã xâm phạm một số khu vực mà Philippines tuyên bố chủ quyền gần quần đảo Trường Sa.

Theo Vụ Châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Philippines, Bí thư Thứ nhất Li Yongsheng thể hiện hành vi không phù hợp với một nhà ngoại giao và vì thế phía Philippines thông báo với Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila rằng, trong thời gian tới nhà ngoại giao này sẽ không được phép dự các cuộc họp nào tại Bộ Ngoại giao Philippines.

Bị vong lục của Vụ Châu Á-Thái Bình Dương cho biết Vụ đã báo cáo việc này lên Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario.

Bị vong lục không cho biết chi tiết điều gì đã xảy ra tại cuộc họp nhưng ít nhất có ba nhà ngoại giao cao cấp Philippines nói rằng Bí thư Thứ nhất Li Yongsheng đã lớn tiếng theo kiểu trấn áp trong lúc thảo luận về điều mà Manila nói rằng các lực lượng Trung Quốc đã thâm nhập vào vùng biển thuộc chủ quyền của Philippines gần Trường Sa.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không trả lời ngay các đề nghị bình luận về sự kiện nói trên.

Ngày 5-7 phát biểu trước các nhà báo, Tổng thống Philippines Aquino nói rằng, người Philippines không cho phép họ bị các dân tộc lớn hơn bắt nạt. Tổng thống Aquino nói: “Nếu chúng tôi chấp nhận bị lấn lướt, có lẽ chỉ ngày mai thôi con số 7.100 hòn đảo của chúng tôi sẽ bị giảm xuống chỉ còn hai chữ số. Không ai muốn rắc rối nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi cho phép mình bị các nước lớn hơn bắt nạt”.

Philippnes tố cáo các tàu thuyền Trung Quốc trong mấy tháng qua đã xâm phạm ít nhất 9 lần vào vùng biển của Philippines. Các vụ xâm phạm nói trên của tàu thuyền Trung Quốc đã dấy lên nhiều cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin hôm 5-7 cho biết, vụ xâm phạm chủ quyền Philippines gần đây nhất là hôm 4-6 khi một máy bay quân sự nước ngoài chưa xác định quốc tịch đã bay rất thấp, chỉ cách đỉnh ăng ten của một tàu cá Philippines tại vùng biển Dalangang Bukid Shoal gần Trường Sa có 6 m. Phía Philippines tố cáo tàu quân sự Trung Quốc bắn đạn thật để xua đuổi các tàu cá Philippines khỏi vùng biển Jackson Atoll cũng gần Trường Sa.

Đ.P
Theo AP

Cùng chuyên mục

Nhà khoa học Nobel nảy ý tưởng đột phá khi thay tã cho con

Nhà khoa học Nobel nảy ý tưởng đột phá khi thay tã cho con

TPO - GS Karl Deisseroth cùng hai nhà khoa học vừa giành giải Nobel Y/Sinh 2026 nhờ những khám phá về quang di truyền học. Trên hành trình nghiên cứu não bộ, nhà khoa học người Mỹ Deisseroth từng muốn trở thành nhà văn, và ông nảy ra một ý tưởng về bộ não khi đang thay tã cho con.

Kính thông minh tích hợp camera, microphone, loa và kết nối Internet. Ảnh: Orcam.

Làn sóng thế giới cấm kính AI nơi công cộng

TPO - Từ Australia đến Na Uy, một số quốc gia đã bắt đầu cấm hoặc chuẩn bị hạn chế việc sử dụng kính trí tuệ nhân tạo (AI) tại trường học, bể bơi, thư viện, trung tâm cộng đồng và nhiều không gian công cộng khác.

Ba nhà khoa học giành giải Nobel Y học 2026 nhờ ‘công tắc’ ánh sáng

Ba nhà khoa học giành giải Nobel Y học 2026 nhờ ‘công tắc’ ánh sáng

TPO - Chiều 5/10, Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska quyết định trao Giải Nobel Y/Sinh học năm 2026 cho 3 nhà khoa học Karl Deisseroth, Peter Hegemann và Georg Nagel, “vì những khám phá liên quan đến các kênh ion được điều khiển bằng ánh sáng và công nghệ quang di truyền học (optogenetics)”.

Biểu tình lan rộng khắp nước Pháp

TPO - Pháp dự kiến đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần khoảng 400-500 trường trung học vào thứ Hai (5/10), do lo ngại an ninh trong bối cảnh các cuộc biểu tình của học sinh lan rộng và xuất hiện nhiều vụ bạo lực.