Động đất 7,6 độ richter kèm nguy cơ sóng thần

Động đất 7,6 độ richter kèm nguy cơ sóng thần
TPO - Cơ quan khảo sát địa chất Hoa kỳ cho biết, một trận động đất có cường độ 7,6 độ richter vừa xảy sáng nay tại quần đảo Kermadec, New Zealand. Cảnh báo nguy cơ sóng thần nhỏ đã được phát đi, tờ USA Today đưa tin.

> Động đất, sóng thần tấn công Nhật Bản 

Sóng thần. Ảnh minh họa
Sóng thần. Ảnh minh họa .

Trận động đất xảy ra lúc 7 giờ sáng nay (GMT), tâm chấn nằm ở độ sâu 48km, cách đảo Raoul, New Zealand 160km và cách thủ đô Nukualofa, Tango 920km về phía Nam.

Theo người phát ngôn Cục địa chất New Zealand, không có thiệt hại về người trong trận động đất này.

Cảnh báo sóng thần được đưa ra một tiếng sau đó. Một số trường học phải đóng cửa, dân cư được sơ tán tới khu vực an toàn.

Trước đó, trận động đất mạnh 6 độ richter xảy ra hôm 14 - 6 tại thành phố Christchurch làm một người chết và nhiều người bị thương nặng.

Nguyễn Thủy
Theo USA Today

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).