Nhật kêu gọi có bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông

Nhật kêu gọi có bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông
Nhật Bản, ngày 8-7, bày tỏ hy vọng rằng, Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á sẽ xoa dịu căng thẳng liên quan tới các cuộc tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông bằng cách nhất trí với nhau về một bộ quy tắc ứng xử.

Nhật kêu gọi có bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông

> Biến biển Đông thành khu vực hòa bình
> Thượng viện Mỹ phản đối dùng vũ lực ở biển Đông
> Việt Nam chủ trương duy trì hòa bình, ổn định trên biển Đông

Nhật Bản, ngày 8-7, bày tỏ hy vọng rằng, Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á sẽ xoa dịu căng thẳng liên quan tới các cuộc tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông bằng cách nhất trí với nhau về một bộ quy tắc ứng xử.

Tàu Viking II của Petrovietnam Ảnh: Petro Times
Tàu Viking II của Petrovietnam Ảnh: Petro Times.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nhật Bản Takeaki Matsumoto nói: "Hy vọng rằng các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử giữa Trung Quốc và các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ tiến triển và sẽ giúp ổn định khu vực Biển Đông."

Trước đó hồi đầu tuần, ông Matsumoto cũng bày tỏ với người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì về quan ngại của Tokyo liên quan tới tình trạng căng thăng leo thang trên Biển Đông giữa Trung Quốc và một số quốc gia ASEAN.

Ông tin tưởng rằng Biển Đông "đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các nền kinh tế trên thế giới" và rằng cộng đồng quốc tế "rất quan tâm đến việc bảo đảm an ninh và tự do hàng hải trên Biển Đông".

Theo Vietnam+

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Lý Hải vượt Thái Hòa
Lý Hải vượt Thái Hòa
TPO - "Lật mặt 7: Một điều ước" được kỳ vọng vực dậy doanh thu phòng vé Việt trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Ngay từ những suất chiếu sớm, tác phẩm đã nhận được tín hiệu tích cực từ phía khán giả.