Kẻ khủng bố ở Na Uy không dự định còn sống

Kẻ khủng bố ở Na Uy không dự định còn sống
TP - Anders Behring Breivik, kẻ gây ra 2 vụ khủng bố liên tiếp làm 76 người chết ở Na Uy hôm 22-7 không định rơi vào tay cảnh sát mà còn sống. Geir Lippestad - luật sư của tên sát nhân nói với các nhà báo ngày 26-7.

> Xử kín nghi phạm gây 2 vụ thảm sát

Kẻ khủng bố ở Na Uy không dự định còn sống ảnh 1
 

Theo lời luật sư Geir Lippestad, tên sát nhân Breivik – kẻ nhận tội đã thực hiện vụ khủng bố kép, có những kẻ đồng loã trong và ngoài lãnh thổ Na Uy. Ông nói đến hai mắt xích trong nước và “một số” ở nước ngoài.

Geir Lippestad cho biết Breivik không biểu lộ sự thương xót đối với các nạn nhân mà chỉ lấy làm ngạc nhiên là hắn có thể thực hiện trót lọt âm mưu tội ác. Theo luật sư, tất cả các tình tiết cho thấy sự không thể biến cải của Breivik.

Breivik sẽ được kiểm tra y tế để kết luận hắn có bị tâm thần hay không. Về mặt chính thức, quá trình điều tra của cảnh sát còn chưa kết thúc và Breivik vẫn được coi là kẻ bị tình nghi, dù hắn đã nhận tội và tuyên bố sẵn sàng ở suốt phần đời còn lại trong tù. Hắn vẫn còn chưa bị truy tố.

Lê Việt
Theo Lenta

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG