Động đất 5,8 độ Ritcher tại Mỹ

Động đất 5,8 độ Ritcher tại Mỹ
TPO - Chiều qua 23-8 (giờ địa phương) một trận động đất cường độ mạnh 5,8 độ Ritcher xảy ra và làm rung chuyển bờ biển phía tây Mỹ, tờ BBC 23-8 đưa tin.

Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết tâm chấn trận động đất nằm ở độ sâu 3,6km bang Virginia, cách 135km về phía tây nam Washington, làm rung chuyển tới lầu Năm góc, Nhà Trắng, Quốc hội Mỹ New York và buộc phải sơ tán.

 
Động đất 5,8 độ Ritcher tại Mỹ ảnh 1

Người dân từ các tòa nhà đều đổ ra đường và phải một giờ sau, mọi người mới ổn định trở lại. Hiện vẫn chưa có báo cáo thiệt hại về người.

 
Động đất 5,8 độ Ritcher tại Mỹ ảnh 2

Đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất xảy ra trên bờ biển phía đông Mỹ kể từ năm 1897 và ảnh hưởng mạnh tới New York kể từ năm 1944.

 
Động đất 5,8 độ Ritcher tại Mỹ ảnh 3

Ngay sau đó, nhiều chuyến bay tại New York , sân bay Newark, sân bay quốc gia Reagan (Washington) đều bị hoãn để đảm bảo an toàn.

Nhà thờ quốc gia tây bắc Washington và tòa nhà cao nhất thủ đô Hoa Kỳ đều bị nghiêng. Đại sứ quán Ecudor tại Washington bị thiệt hại. 12 nhà máy điện hạt nhân được cho là bị ảnh hưởng nặng do trận động đất.

Nguyễn Thủy
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG