Việt Nam-Uzbekistan ưu tiên hợp tác dầu khí

Việt Nam-Uzbekistan ưu tiên hợp tác dầu khí
TP - Trong buổi hội đàm ngày 3-10 tại Uzbekistan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng nước chủ nhà Shavkat Mirziyoyev nhất trí đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt, trong đó coi dầu khí là lĩnh vực mũi nhọn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Uzbekistan
> Phóng sự ảnh: Chút thoáng Uzbekistan

Hai nhà lãnh đạo thảo luận và thống nhất các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt, trong đó dành trọng tâm cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Hai bên đánh giá cao việc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đang thăm dò và khai thác dầu khí hiệu quả tại Côxo (Uzbekistan). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, hợp tác dầu khí là lĩnh vực hợp tác mũi nhọn giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị phía Uzbekistan sớm hoàn thành thủ tục nội bộ để chính thức ký hợp đồng giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Cty Dầu khí Quốc gia Uzbekistan tại khu vực Bukhara Khiva (Uzbekistan), đồng thời khẳng định chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho Cty Dầu khí Quốc gia Uzbekistan tham gia các dự án thăm dò, khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam.

Thủ tướng Shavkat Mirziyoyev khẳng định, chính phủ Uzbekistan luôn ủng hộ và tạo thuận lợi cho các dự án hợp tác dầu khí với Việt Nam, coi đây là lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước. Tại hội đàm, hai Thủ tướng giao cho lãnh đạo các Bộ, ngành hai bên gặp gỡ, làm việc để triển khai biện pháp hợp tác cụ thể.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và Uzbekistan trong bối cảnh tình hình mới; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Shavkat Mirziyoyev chứng kiến lễ ký các văn kiện Ảnh: Xuân Ba
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Shavkat Mirziyoyev chứng kiến lễ ký các văn kiện Ảnh: Xuân Ba.

Hai bên cũng nhất trí hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương, có thêm biện pháp hỗ trợ xuất, nhập khẩu, thiết lập quan hệ giữa các ngân hàng, tăng cường xúc tiến thương mại. Đồng thời, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tiếp xúc trực tiếp, thiết lập, tăng cường quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực như: thăm dò, khai thác dầu khí, nông nghiệp, sản xuất phân bón, bông sợi, vật liệu xây dựng, điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông, văn hóa, thể thao, giáo dục, đào tạo, du lịch...

Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Shavkat Mirziyoyev chứng kiến lễ ký kết Hiệp định giữa hai chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật, Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Tasken.

Chiều 3-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp đại diện Tập đoàn Dầu khí Nga Gazprom tại Uzbekistan (ảnh), đánh giá cao những đóng góp của GAZPROM tại Việt Nam thời gian qua. Thủ tướng hy vọng Gazprom tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sớm thu được những kết quả đầu tư tại Uzbekistan. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov. Sáng 4-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Uzbekistan thăm hữu nghị chính thức Ukraine.

Xuân Ba
(từ Tasken, Uzbekistan)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.