Ai Cập: Biểu tình đòi thành lập cơ quan tư pháp

Ai Cập: Biểu tình đòi thành lập cơ quan tư pháp
TPO - Hai ngày nay, hàng trăm người dân Ai Cập đổ xuống đường phố bên ngoài Tòa án Tối cao tại thủ đô Cairo biểu tình, yêu cầu thiết lập một cơ quan tư pháp độc lập.

> Con trai của Gaddafi lại xuất hiện trên truyền hình

Người biểu tình tập trung bên ngoài tòa án tối cao thủ đô Cairo. Ảnh: Press TV
Người biểu tình tập trung bên ngoài tòa án tối cao thủ đô Cairo.
Ảnh: Press TV.
 

Những người biểu tình tập trung trên đường phố, hô vang: “Cần một cơ quan tư pháp cho Ai Cập”. Những người biểu tình yêu cầu chính phủ Ai cập thiết lập hệ thống tư pháp mới cho đất nước sau khi công tố viên Abdel Meguid Mahmoud bị lật đổ.

Những người biểu tình còn hô vang những khẩu hiệu chống lại quân đội của ông Mohammed Hussein Tantawi - phó thủ tướng, bộ trưởng quốc phòng và tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ai Cập.

Ông Tantawi mới được bổ nhiệm phó thủ tướng, dưới sự chỉ định của cựu Tổng thống Hosni Mubarak. Quân đội của ông Tantawi có nhiệm vụ chống lại phong trào phản kháng sau khi ông Mubarak bị bắt vào tháng hai.

Những người biểu tình yêu cầu tòa án tối cao cần lựa chọn những người sáng suốt có đủ kiến thức cũng như kỷ năng đứng vào hàng ngũ cơ quan chính phủ.

Nguyễn Thủy
Theo Press TV

Theo Dịch
MỚI - NÓNG