Trung Quốc sắp lập hệ thống theo dõi hối lộ

Trung Quốc sắp lập hệ thống theo dõi hối lộ
TP - Cuối năm nay, Trung Quốc sẽ thành lập hệ thống quốc gia chuyên lưu trữ, truy xuất thông tin về các vụ đưa hối lộ.

Song Hansong, Giám đốc Vụ Phòng ngừa Tội phạm (Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc), cho biết hôm qua.

“Hệ thống cho phép tổ chức, cá nhân yêu cầu thông tin về một công ty nào đó và họ sẽ nhận được hồ sơ về hối lộ nếu công ty đó có vấn đề”, ông Song nói. Theo ông, những công ty, cá nhân bị phát hiện đưa hối lộ có thể bị cấm vĩnh viễn tham gia đấu thầu các dự án.

Năm ngoái, 3.194 người bị truy tố tội đưa hối lộ, tăng 30% so với năm 2009. “Họ thường đưa tiền cho quan chức chính phủ nhằm thu lời bất chính sau đó. Họ đã bóp méo kinh tế thị trường một cách nghiêm trọng”, ông Song nói. Theo ông Song, hối lộ thường diễn ra ở những ngành nhiều vốn như xây dựng, tài chính, giáo dục, y tế, dược phẩm, hợp đồng chính phủ…

Minh Long
(theo China Daily)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG