Mỹ cảnh báo không nên tấn công Iran

Israel muốn tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran Ảnh: Getty Images
Israel muốn tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran Ảnh: Getty Images
TP - Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cảnh báo, tấn công quân sự Iran có thể gây “hậu quả khôn lường”.

> Lãnh đạo tối cao Iran 'dằn mặt' Mỹ, Israel

Theo ông, hành động đó chỉ có thể trì hoãn nỗ lực hạt nhân của Iran trong khoảng 3 năm nữa, chứ không giải quyết tận gốc vấn đề.

Các nhà quan sát cho rằng, những cảnh báo thế này có thể làm giảm nguy cơ tấn công quân sự đối với mạng lưới hạt nhân của Iran. Trước đó, chính phủ Israel bày tỏ quyết tâm tấn công quân sự vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Ông chủ Lầu Năm Góc nhấn mạnh trong cuộc họp báo tại Washington: “Chúng ta phải thận trọng, vì tấn công quân sự có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho khu vực. Nên tôi nghĩ mọi điều cần phải được quyết định thật thận trọng”. Tuy nhiên, ông ủng hộ quan điểm tăng cường trừng phạt kinh tế, ngoại giao để buộc Iran phải thay đổi.

Iran từng ký vào Hiệp ước không phổ biến hạt nhân, nên ông Panetta cho rằng nước này phải tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế. Trong khi bản báo cáo của IAEA công bố thứ 3 vừa rồi chứng tỏ ngược lại.

Hải Minh
(Theo AP)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG