Quan tham mua 46 nhà cho 46 tình nhân

Quan tham mua 46 nhà cho 46 tình nhân
TP - Mấy ngày nay báo chí Trung Quốc liên tiếp đưa những thông tin gây chấn động về ông Hoàng Thắng, Phó chủ tịch tỉnh Sơn Đông tham ô tổng cộng 9 tỷ USD, và vụ lừa tình của phụ nữ U50.

> Trung Quốc xử quan 'ăn' đất và nhà

Ngày 1-12, hãng tin Tân Hoa xã của Trung Quốc đã xác nhận việc Hoàng Thắng, Phó chủ tịch tỉnh Sơn Đông bị cách chức, bị bắt để điều tra do liên quan đến việc vi phạm kỷ cương đặc biệt nghiêm trọng.

Theo báo Kinh tế Trung Quốc, nguyên nhân khiến Hoàng Thắng bị bãi chức là do tham ô và bán chức tước. Các chức chủ tịch huyện, cục trưởng đều có “đơn giá” và đều tính bằng triệu Tệ.Chiến dịch chống tham nhũng đang được Trung Quốc đẩy mạnh trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng CSTQ lần thứ XVIII.

Chỉ trong năm 2011 này đã có 4 vị quan to bị cách chức, bao gồm Lý Chí Quân- Bộ trưởng Đường sắt, Lý Nguyên- Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài nguyên dân số của Trung ương Chính Hiệp, Lý Thành Vân- Phó chủ tịch tỉnh Tứ Xuyên và nay là Hoàng Thắng.

Theo Tân Hoa xã, Hoàng Thắng sinh năm 1954, quê Sơn Đông, vào Đảng cộng sản Trung Quốc năm 1975, đã tham gia quân đội, sau chuyển ra ngoài công tác, lần lượt giữ các chức vụ từ cán bộ đoàn, Thư ký văn phòng tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (quốc hội), rồi Phó chủ tịch tỉnh Sơn Đông từ tháng 3-2007.

Việc Hoàng Thắng bị cách chức rồi bị bắt đã gây chấn động dư luận. Dân chúng địa phương vui mừng hể hả vì từ lâu, tiếng xấu của ông ta đã lan truyền rộng rãi. Hoàng Thắng được đặt biệt danh “Hoàng tam ức” (Hoàng 300 triệu).

Ông ta bao nuôi 46 cô bồ theo phương châm “không thể cho danh phận thì cho căn nhà”. Tất cả số nhà này đều do ông ta được các chủ thầu đất đai “tặng”. Bà vợ Hoàng Thắng dựa vào uy danh của chồng lũng đoạn thị trường bất động sản ở Đức Châu.

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật T.Ư đã nhận được đơn tố cáo Hoàng Thắng bán chức quan từ năm 2010 và đã bắt tay vào điều tra, nhưng các thông tin về kết quả chưa được thông báo. Nhiều người tỏ ý hoài nghi về con số 9 tỷ USD mà Hoàng Thắng đã kiếm được do tham nhũng đang được lan truyền vì nó quá lớn.

U50 giả thiếu phụ 30 để lừa tình

Cảnh sát khu Triều Dương, Bắc Kinh vừa bắt giữ một phụ nữ họ Hồ, khoảng 50 tuổi để điều tra về hành vi phạm tội lừa đảo hàng vạn nhân dân tệ đối với hai người đàn ông.

Xấp xỉ 50 tuổi, bà Hồ đã lợi dụng ưu thế vẻ ngoài ưa nhìn, trẻ hơn tuổi thật của mình để thực thi kế hoạch lừa đảo: giả làm thiếu phụ 30 tuổi đang muốn kết hôn để giao lưu kết bạn với hai người đàn ông nhằm mục đích kiếm tiền để…mua nhà cho con trai. Cả hai người đã gửi rất nhiều tiền và một ông đã ly dị vợ để có thể kết hôn cùng ả ta.

Năm 2009, qua trang web hôn nhân, ông Trương đã làm quen với cô Hồ, một phụ nữ tự xưng 30 tuổi có gương mặt dễ coi. Hồ tự giới thiệu mình đang công tác ở một đơn vị quân đội. Thấy người phụ nữ này hình thức đẹp, nói năng dễ nghe, lai lịch, vị trí xã hội tốt, ông Trương bắt đầu “tấn công” và thẳng thắn bày tỏ ý định tiến tới hôn nhân.

Hồ cho biết mình đang giấu đơn vị cùng cô em gái đầu tư vào việc khai thác mỏ, mỗi năm lãi tới cả triệu tệ và muốn Trương góp vốn cùng làm ăn. Ông Trương đã chuyển cho Hồ 500 ngàn tệ mà không yêu cầu bất cứ điều kiện gì, kể cả giấy biên nhận tiền.

Sau đó, khi ông Trương nhiều lần đề nghị đăng ký kết hôn, thì Hồ đều tìm cớ thoái thác. Trong 3 năm yêu nhau, tuy chưa có hôn thú nhưng hai người đã quan hệ giường chiếu như vợ chồng.

Cho đến một ngày tháng 9 vừa qua, ông Trương bỗng nhận được một cú điện thoại của một người đàn ông xưng là Hình, muốn tìm gặp cô Hồ gấp. Ông Trương nói cô Hồ đã được đơn vị cử đi công tác ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch tỉnh Sơn Đông Hoàng Thắng bao nuôi 46 cô bồ theo phương châm “không thể cho danh phận thì cho căn nhà”.


Bên kia đầu dây chợt im bặt, một lúc sau, người tên Hình cho biết ông ta đã yêu và quan hệ như vợ chồng với cô Hồ từ hơn 2 năm nay.

Hóa ra, ông Hình cũng yêu Hồ qua trang mạng hôn nhân và đã ly dị vợ để kết hôn với Hồ. Ông ta cũng đã gửi hết khoản tiền tiết kiệm mấy triệu tệ cho “vợ sắp cưới”.

Thế nhưng, mấy ngày gần đây, Hồ bỗng nhiên mất tích. Trong khi lo lắng và bối rối, ông Hình bỗng nhớ ra Hồ từng gọi cho ông từ số máy bàn này và nói đây là số máy nhà anh trai, nên vội gọi đến để hỏi, nào ngờ cả hai cùng là nạn nhân sa bẫy một bà sồn sồn xảo quyệt. Hai người lập tức tới đồn cảnh sát trình báo.

Cảnh sát cho biết, Hồ sinh năm 1963, học hết phổ thông trung học, đã có chồng và con trai ở Cam Túc. Ngày 21-11, Hồ đã bị bắt và thừa nhận giả mạo thông tin để cầu hôn.

Thu Thủy
Theo Tân Hoa xã, Tân Kinh Báo

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.