Trung Quốc lại thử nghiệm máy bay tàng hình J-20

Trung Quốc lại thử nghiệm máy bay tàng hình J-20
TPO - Báo Tân Hoa Xã ngày 4-1 đưa tin,  không quân Trung Quốc đã cho máy bay tàng hình J-20 bay thử nghiệm lần thứ 65 tại đường băng Thành Đô, tây nam Tứ Xuyên vào ngày 30-12.
Trung Quốc lại thử nghiệm máy bay tàng hình J-20 ảnh 1
J-20 bắt đầu vút bay lên không trung. Ảnh: Xinhua
J-20 bắt đầu vút bay lên không trung. Ảnh: Xinhua.

Máy bay tiêm kích tàng hình J-20 là loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Trung Quốc và được đánh giá ngang cơ với máy bay F-22 Raptor của Mỹ.

Trung Quốc lại thử nghiệm máy bay tàng hình J-20 ảnh 3
Nhiều người tập trung tại đường băng khi J-20 hạ cánh. Ảnh: Xinhua
Nhiều người tập trung tại đường băng khi J-20 hạ cánh. Ảnh: Xinhua.

Đặc điểm nổi bật của J-20 là có khả năng tránh được các tia hồng ngoại và các thiết bị theo dõi khác. J-20 được miêu tả là máy bay một chỗ ngồi, hai động cơ và nặng hơn cả chiếc Sukhoi T-50 của Nga.

Máy bay J-20 bung dù và tiếp đất. Ảnh: Xinhua
Máy bay J-20 bung dù và tiếp đất. Ảnh: Xinhua.
 
Trung Quốc lại thử nghiệm máy bay tàng hình J-20 ảnh 6
Trung Quốc lại thử nghiệm máy bay tàng hình J-20 ảnh 7
Trung Quốc lại thử nghiệm máy bay tàng hình J-20 ảnh 8
Trong đợt bay thử nghiệm lần thứ 65, J-20 chạy trên mặt đất nhiều hơn những lần trước. Ảnh: Xinhua
Trong đợt bay thử nghiệm lần thứ 65, J-20 chạy trên mặt đất nhiều hơn những lần trước. Ảnh: Xinhua.

Trong quá trình bay thử nghiệm, J-20 còn hãm tốc độ bằng cách bung dù và chạy dài trên đường băng chứ không bay lượn trên cao như những lần thử nghiệm trước. Mỗi chiếc J-20 có trị giá khoảng 110 triệu USD.

Nguyễn Thủy
Theo Xinhua

Theo Dịch
MỚI - NÓNG