Đại tướng Kim Jong Un đột phá về ngoại giao

Đại tướng Kim Jong Un đột phá về ngoại giao
TPO - Tân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa mới gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo của hàng chục quốc gia trên thế giới vì đã gửi điện chia buồn về cái chết của người cha - Chủ tịch Kim Jong-il.

Nhà lãnh đạo trẻ cũng bày tỏ mong muốn thắt chặt và phát triển hơn nữa quan hệ song phương giữa Triều Tiên với các quốc gia này.

Trung Quốc, đồng minh chính của Triều Tiên, không nằm trong danh sách trên. Người ta suy đoán rằng ông Kim Jong-un có thể gửi một lá thư riêng thông qua đại sứ quán Trung Quốc ở Bình Nhưỡng hoặc thu xếp một kế hoạch khác.

Đài truyền hình không cho biết rõ thư cảm ơn được gửi đi khi nào.

Các nhà phân tích cho rằng động thái này của tân lãnh đạo trẻ Triều Tiên được coi là một bước đột phá trong lĩnh vực ngoại giao kể từ khi ông lên nắm quyền hồi tháng trước sau khi Chủ tịch Kim Jong-il qua đời hôm 17-12-2011.

Thủy Chi

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.