Lính Mỹ chụp ảnh với…biểu tượng phát xít

Lính Mỹ chụp ảnh với…biểu tượng phát xít
TPO - Một số binh lính Mỹ thuộc lực lượng lính thủy đánh bộ đang đóng quân ở Afghanistan vừa gây ra một scandal do ‘thiếu hiểu biết’ khi chụp ảnh kỉ niệm trước lá cờ có biểu tượng của phát xít Đức.

Được biết, bức ảnh trên được chụp hồi tháng 9-2010 ở Afghanistan và đã được công bố trên blog của một lính thủy đánh bộ Mỹ. Trong đó, một nhóm nhiều tay súng đang hớn hở chụp ảnh trước lá cờ Mỹ có biểu tượng của lực lượng SS nổi tiếng của Quốc xã Đức.

Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm 2012, lực lượng Mỹ đóng ở Afghanistan gây ra xì-căng-đan. Cách đây hơn một tháng, dư luận đã rất phẫn nộ trước hình ảnh một nhóm lính Mỹ đi tiểu vào thi thể của ba chiến binh Taliban đã chết.

Người phát ngôn của đơn vị lính thủy đánh bộ kể trên tuyên bố rằng việc sử dụng biểu tượng của phát-xít là điều không được phép và nó hủy hoại danh dự của quân nhân Mỹ.

Ông này khẳng định những binh sĩ dính vào scandal trên đã bị loại khỏi đơn vị và chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị một cách nghiêm khắc.

Thủy Chi
Tổng hợp

Theo Dịch
MỚI - NÓNG