Palestine: Tai nạn xe buýt thảm khốc, tám học sinh thiệt mạng

Palestine: Tai nạn xe buýt thảm khốc, tám học sinh thiệt mạng
TPO - Ít nhất tám học sinh và một giáo viên đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt xảy ra tại Bờ Tây Palestine vào ngày 16-2.
Palestine: Tai nạn xe buýt thảm khốc, tám học sinh thiệt mạng ảnh 1

Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe buýt đang lưu thông trên đường tới Ramallah, phía bắc Jerusalem bất ngờ đâm vào một chiếc xe tải. Chiếc xe buýt bị lật ngược và bốc cháy khiến ít nhất chín người (tám học sinh và một giáo viên) thiệt mạng, hơn 30 em khác bị thương.

Tổng thống Palestine – ông Mahmoud Abbas đã tuyên bố ba ngày quốc tang.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, có khoảng 50 học sinh đang ngồi trên xe. Chính tổng thống Abbas đã miêu tả rằng vụ tai nạn là một thảm họa quốc gia. Đồng thời, ông tuyên bố cả nước sẽ treo cờ rủ và để tang nạn nhân trong vòng ba ngày.

Palestine: Tai nạn xe buýt thảm khốc, tám học sinh thiệt mạng ảnh 2

Theo Tiến sĩ Ahmad Bitawi - Giám đốc bệnh viện Ramallah, hiện bệnh viện đang tiếp nhận 54 nạn nhân để cấp cứu, nhiều em học sinh bị thương quá nặng, nguy cơ tử vong rất cao.

Phát ngôn viên lực lượng an ninh Palestine cho biết, các em học sinh tập trung đi xe buýt bởi thời tiết đang mưa bão. Hầu hết các em học sinh thiệt mạng từ khoảng 5-6 tuổi.

Được biết, hệ thống giao thông, đường sá tại Jeruslem bị hư hỏng nghiêm trọng. Đặc biệt, trong thời gian này, mưa lớn kèm theo địa hình dốc khiến các tài xế dễ mất lại và gây ra tai nạn.

Nguyễn Thủy
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.