Tin vắn quốc tế 19 - 2

Tin vắn quốc tế 19 - 2
TP - Ngày 18-2, các lực lượng an ninh Syria bắn đạn thật vào đám đông biểu tình chống Tổng thống Bashar al-Assad ở thủ đô Damascus, khiến ít nhất 1 người chết.

> Tin vắn quốc tế 17 – 02

Cùng ngày, một phái viên Trung Quốc tới gặp nhà lãnh đạo Syria, đồng thời thúc giục các bên chấm dứt 11 tháng bạo lực đẫm máu và ủng hộ kế hoạch của chính phủ Syria về tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 26-2 rồi bầu cử đa đảng.

AP - Hôm qua, Amine El Khalifi (29 tuổi, người Morocco, sống bất hợp pháp ở Mỹ từ năm 1999) xuất hiện tại tòa án bang Virginia với cáo buộc âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt phá hoại tài sản Mỹ.

Khalifi liên lạc với các nhiên viên mật vụ FBI mà cứ tưởng họ là thành viên al-Qaeda. Khalifi mặc áo khoác nhồi thuốc nổ và mang súng (đã bị bí mật vô hiệu hóa) do các đặc vụ FBI cung cấp rồi định tấn công Tòa nhà Quốc hội Mỹ.

TELEGRAPH - Ngày 18-2 tại Rome, Giáo hoàng Benedict XVI vinh thăng 22 vị Hồng y giáo chủ mới đến từ Mỹ, Hong Kong, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Brazil, Ấn Độ, Canada, Czech, Hà Lan, Romania, Bỉ và Malta... Trong số này có Tổng giám mục New York, ông Timothy Dolan, người được một số chuyên gia Vatican dự đoán sẽ kế nhiệm Giáo hoàng Benedict (85 tuổi), trở thành người Mỹ đầu tiên đứng đầu Tòa thánh.

XINHUA - Hôm qua, Ngân hàng trung ương Trung Quốc quyết định giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại từ 21% xuống 20,5%. Đây là lần giảm thứ 2 trong ba tháng qua.

Thái An tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG