Tin vắn quốc tế 26 - 02

Tin vắn quốc tế 26 - 02
TP - Ngày 25-2, Trung Quốc phóng vệ tinh thứ 11 của hệ thống định vị và dẫn hướng toàn cầu của nước này mang tên Bắc Đẩu. Trung Quốc bắt đầu xây dựng hệ thống Bắc Đẩu vào năm 2000, nhằm phá thế phụ thuộc vào hệ thống định vị toàn cầu GPS của Mỹ, tạo ra hệ thống riêng vào năm 2020.

> Tin vắn quốc tế ngày 23-2

REUTERS - Hôm qua, một tay súng bị tình nghi là cảnh sát hoặc quân nhân Afghanistan bắn chết 1 đại tá và 1 thiếu tá Mỹ bên trong tòa nhà Bộ Nội vụ Afghanistan. Cùng ngày, nhiều người dân Afghanistan tiếp tục biểu tình phản đối vụ lính Mỹ đốt kinh Koran.

BBC - Ngày 25-2, các thẩm phán Ý bác bỏ vụ kiện cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi hối lộ luật sư về thuế của ông, với lý do hết thời hiệu khởi kiện.

XINHUA - Hôm qua, ca phẫu thuật ghép cả 4 chi đầu tiên trên thế giới (lấy từ 1 người chết để ghép cho 1 bệnh nhân) kết thúc thành công ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.