Nổ bom trong ngày quốc khánh Pakistan, 12 người chết

Nổ bom trong ngày quốc khánh Pakistan, 12 người chết
TPO - Đất nước Pakistan, ngày 14-8, tưng bừng tổ chức lễ mừng quốc khánh lần thứ 64 (14-8-1947 - 14-8-2011) tại thành phố Islamabad và Lahore. Tuy nhiên, một vụ đánh bom tại khách sạn Dera Allah Yar, tỉnh Balochistan làm ít nhẩt 12 người thiệt mạng và 20 người bị thương.
Hiện trường vụ đánh bom
Hiện trường vụ đánh bom.

Theo cơ quan cảnh sát, quả bom được cài sẵn trong khách sạn hai tầng tại thị trấn thuộc tỉnh Balochistan khi hàng chục người vẫn đang đi lại bên trong khách sạn. Ngoài 12 người thiệt mạng, 25 người khác bị thương. Nhiều người hiện vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát, số người thiệt mạng có thể tăng lên.

Balochistan là tỉnh lớn nhất Pakistan nhưng cũng là tỉnh nghèo và dân cư thưa thớt nhất. Trong những năm gần đây, bạo lực giáo phái và các nhóm chiến binh ly khai Baluch tranh giành quyền lực chính trị và lợi nhuận tài nguyên thiên nhiên đã gây nên nhiều cuộc xung đột ảnh hưởng tới đời sống nơi đây.

Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này.

Chùm ảnh Ngày quốc khánh Pakistan diễn ra tại thủ đô Islamabad và thành phố Lahore.

Nổ bom trong ngày quốc khánh Pakistan, 12 người chết ảnh 2
Nổ bom trong ngày quốc khánh Pakistan, 12 người chết ảnh 3
Nổ bom trong ngày quốc khánh Pakistan, 12 người chết ảnh 4
Nổ bom trong ngày quốc khánh Pakistan, 12 người chết ảnh 5
Nổ bom trong ngày quốc khánh Pakistan, 12 người chết ảnh 6
Nổ bom trong ngày quốc khánh Pakistan, 12 người chết ảnh 7

Nguyễn Thủy
Theo CNN, Xinhua, Nation.com

Theo Dịch
MỚI - NÓNG