Ung thư xin đừng tuyệt vọng

Ung thư xin đừng tuyệt vọng
Trong vài năm qua, 1 nhóm các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu dị ứng, California đã công bố 1 công trình nghiên cứu về nguyên nhân gây bệnh ung thư dựa trên khái niệm Năng lượng sinh học thần kinh.

Ung thư xin đừng tuyệt vọng

Trong vài năm qua, 1 nhóm các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu dị ứng, California đã công bố 1 công trình nghiên cứu về nguyên nhân gây bệnh ung thư dựa trên khái niệm Năng lượng sinh học thần kinh.

Từ lý thuyết đó, nhóm nghiên cứu đã áp dụng vào thực tế, tiến hành điều trị cho nhiều bệnh nhân bị ung thư ở các giai đoạn khác nhau, và đã thu được rất nhiều kết quả khả quan. Tại Hội nghị quốc tế về Y học Dinh dưỡng - San Francisco 5/2004, TS. Levine - Giáo sư, Viện trưởng Viện nghiên cứu dị ứng, California, đã phát biểu đánh giá: “Tỷ lệ thành công của phương pháp chữa bệnh này rất cao. Rõ ràng là công trình nghiên cứu đã tìm thấy những nguyên lý đúng đắn về căn bệnh nan y này và giúp chúng ta có hiểu biết đúng hơn và điều trị nó hiệu quả hơn”.

Nhiều trường hợp tự dùng thảo dược đẩy lùi ung thư

Sau loạt bài ‘Ung thư xin đừng tuyệt vọng’ giới thiệu nhiều ca bệnh nhân khỏi bệnh nhờ điều trị theo phương pháp mới, nhiều người với đủ các loại ung thư khác nhau nhờ tư vấn qua điện thoại đã tự sử dụng thảo dược để điều trị và đã có kết quả rất tốt.

Điều trị từ xa bằng thảo dược khối u cũng tan

Ông Nguyễn Văn Biết, 55 tuổi, Sóc sơn, Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang. Từ năm 2012, bị mệt mỏi kéo dài, khó thở và ho nhiều, đi BV Đa khoa tỉnh phát hiện ung thư phổi. Sau 1 tuần điều trị không thấy chuyển biến, ông xin chuyển lên BV UB HCM. Tại đây, ông được truyền hoá chất 3 tuần 1 lần trong 5 tháng liên tục. Sau khi truyền, người chỉ còn 30 kg, không ăn uống được, ông xin về quê. Tại quê, do bệnh tình ngày càng nặng, không thuyên giảm, gia đình lại đưa ông lên BV UB HCM truyền tiếp 6 tháng nữa.

Sau đợt truyền này, bác sỹ cho hay không truyền được nữa, phải cắt bỏ khối u. 1 tuần sau khi tiến hành phẫu thuật, ông kêu đau đầu, chóng mặt, đi chụp phim thì phát hiện di căn não. Gia đình ông đã tuyệt vọng cao độ, đưa ông về nhà. Tại quê, vô tình đọc báo, ông được biết đến phương pháp sử dụng thảo dược. Ông đã gọi điện xin tư vấn và sử dụng sản phẩm Lymphasol, Cellog.v.v. sau hơn 1 tháng ông thấy người đỡ mệt, đỡ ho và chóng mặt, ăn ngủ tốt hơn. Đến nay, ông đã dùng thuốc sang tháng thứ 7. Tăng cân 50kg, vui vẻ, da dẻ hồng lên, đi lai rất tốt. Vui nhất là vào tháng 2/1013, ông đã đi kiểm tra lại khối U ở Não từ 4cm giờ chỉ còn là một đốm trắng.

Ung thư xin đừng tuyệt vọng ảnh 1
 

Nguyễn Văn Cường, 77T, Minh Khai, Hà Nội. Tháng 5/2006 tự dưng đi tiểu tiện ra máu, đi khám bác sĩ kết luận bị ung thư dương vật, được phẫu thuật cắt bỏ và nạo vét hạch bên trái. Khi phẫu thuật bị chạm vào hệ bạch huyết nên lúc cắt chỉ máu phụt ra rất nhiều, điều trị gần tháng trời mới được xuất viện. Tháng 3/2010 tự dưng chân ông căng tức, xuống máu rồi sưng phù. Cả nhà rất lo lắng nhất là khi con gái cũng mới mất do bị ung thư lưỡi. Do ông đã có người chị bị ung thư ruột do xạ trị mà thủng ruột, người em họ bị ung thư dạ con xạ trị bị thủng hậu môn, nên ông quyết định không xạ trị mà sống chung với bệnh.

Qua đọc báo, biết được phương pháp điều trị ung thư này, ông quyết định dùng theo. Được tư vấn dùng Lymphasol, Cellog, Coq10...Sau 1-2 tuần dùng thuốc ông thấy chân đỡ phù, hết đau. Sau 1 năm (8/4/2010) kết quả siêu âm ổ bụng , tim phổi bình thường, hạch di căn 2 bên bẹn và ổ bụng đều không có. CEA: 2.5mg/ml, SCC:0.9mg/l. Hiện tại ông vẫn đang dùng thuốc liều duy trì được hơn 3 năm.

Hỗ trợ tây y điều trị hiệu quả

Trong khuôn khổ của một bài báo, chúng tôi không thể liệt kê hết những bệnh nhân đã tự dùng thảo dược khỏi bệnh. Ngoài ra, có những người điều trị tây y nhưng đã dùng thảo dược để hỗ trợ, nhờ đó có một sức khỏe tốt để vượt qua các giai đoạn điều trị khó khăn và phòng tránh được di căn hiệu quả.

BS Nguyễn Thị Kim Dung, phường Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh, phát hiện ra u xơ tử cung tháng 7/2009 và tháng 8/2009 lại bị thêm ung thư vú di căn hạch. Sau phẫu thuật và điều trị hóa chất, sức khỏe của chị bị suy sụp, ăn vào là nôn, chị đã tự mua thảo dược về để thải độc bớt hóa chất. Sau 4 tháng dùng Lymphasol, Cellog và CoQ 10, chị ăn uống tốt, da dẻ hết xạm trở lên hồng hào và trở lại đi làm như bình thường.

Chị Phạm Thị Thái, 54 tuổi, số nhà 17 ngõ 215 đường Thiên Đức, phường Vệ Am, TP Bắc Ninh. Sau 5 năm phẫu thuật, từ ổ áp xe đã biến thành khối ung thư di căn. Năm 2010 chị phải nhập viện K để phẫu thuật cắt hết 1 bên vú và nạo vét được 6 hạch nách (4/6 đã di căn). Sau phẫu thuật, chị tiếp tục phải truyền hóa chất và xạ trị, chỉ sau 1 tuần truyền, bạch cầu của chị đã thiếu, phải tiêm thuốc để kích bạch cầu, 15 ngày tóc rụng hết, đầu nhẵn như tay, toàn bộ móng tay chân thâm đen và da đầy nám do độc tố. Qua tư vấn chị đã sử dụng Lymphasol, Cellog và CoQ 10… chỉ sau 2 tháng dùng thảo dược, móng tay chân hết đen, da hồng hào trở lại, men gan và chỉ số bạch, tiểu cầu trở về mức bình thường. Đến nay sau gần 2 năm dùng thảo dược, kết quả tái khám tại viện K cho thấy, chị hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ số cảnh báo ung thư bình thường cho phép ở ngưỡng ≤ 28. Kiểm tra tim, phổi, xương… đều không có dấu hiệu di căn. Đặc biệt, điều khiến chị Thái vui nhất là không những căn bệnh ung thư đang được đẩy lùi mà bệnh viêm đa khớp, đau cột sống lưng, thoái hóa cột sống cổ của chị trước đây hiện nay cũng hết đau.

Hiệu quả so với các phương pháp điều trị khác

Như chúng tôi đã giới thiệu trên báo, nhiều bệnh nhân sau khi đã điều trị bằng nhiều cách khách nhau đã tìm đến phương pháp này và đã thành công như trường hợp anh Tạ Tuấn Ninh (Phương Mai, Hà Nội) k dạ dầy, sau phẫu thuật phải cắt 4/5 dạ dày, bị di căn hạch ổ bụng, lại truyền hoá chất taxsol cực độc khiến anh bị di chứng thần kinh gây liệt. Sau 3 năm chạy chữa khắp nơi anh quyết định điều trị theo phương pháp này. Đến nay sau gần 6 năm anh lại có thể đi bơi lội và đặc biệt bệnh của anh đã khỏi. Hay chị Hoàng Thị Kim Hà (48 tuổi), cán bộ Thương vụ cảng Nội địa (CTy Cổ phần phát triển Hàng Hải) bị khối u buồng trứng phẫu thuật 2 lần, sau truyền hóa chất bị di căn xương đã sử dụng thảo dược để thải độc và đã có kết quả rất tốt. Anh Đặng Cao Hảo, 52 tuổi (Chí Hòa, Hưng Hòa, Thái Bình) bị K phổi có tràn dịch điều trị hóa chất không hết đã bỏ xạ trị sang điều trị theo phương pháp mới và sau 6 tháng điều trị anh không chỉ thấy khoẻ mạnh u không di căn mà các nhu mô phổi phát triển tốt, không còn biểu hiện của ung thư.

Giải thích về việc tại sao các bệnh nhân có thể tự mua thuốc điều trị từ xa vẫn có kết quả tốt, các bác sỹ cho biết, theo phương pháp điều trị mới này, các chế phẩm được bào chế từ thảo dược, không có tác dụng phụ, có hướng dẫn sử dụng và tư vấn của bác sĩ nên mọi người bệnh đều có thể tự mua và sử dụng an toàn. Giải thích thêm về cơ chế điều trị, các chuyên gia cho hay: Cách điều trị ở đây là dùng thảo dược và các chất dinh dưỡng để giúp cơ thể tự điều chỉnh lại sự kích thích màng tế bào. Các chế phẩm này không trực tiếp tiêu diệt khối u mà điều hòa hoạt động chuyển hóa và tổng hợp năng lượng của tế bào, đào thải gốc oxi hóa tự do, ngăn chặn quá trình dị sản của các tế bào nhờ đó bệnh nhân có thể sống lâu hơn với chất lượng cuộc sống tốt hơn.... Thực tế điều trị cho thấy, các bệnh nhân sau khi khỏi bệnh, kết quả chiếu chụp và xét nghiệm cho thấy khối u bị tiêu mất hoàn toàn hoặc bị sẹo hóa trở thành một màng trắng.

Điện thoại Tư vấn: 04-35379450 / 01234.222.444

Công Ty CP Chăm Sóc Sức Khỏe Việt Nam (Vietmedicare): Phòng 203 Tòa nhà 133 Thái Hà- Đống Đa -Hà Nội. Website: http://dieutriungthu.org

Theo Hỗ trợ
MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.