Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối sống khỏe 5 năm tạo nên kỳ tích

Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối sống khỏe 5 năm tạo nên kỳ tích
TP - Gần đây theo tin của phóng viên từ Bệnh viện Ung Bướu Hiện Đại Quảng Châu, tại đây áp dụng kỹ thuật cấy hạt phóng xạ trong điều trị ung thư, phương pháp này đã giúp cho một bệnh nhân ung thư phổi di căn não và xương như ông Tiền người Singapore sống được 5 năm, hiện tại khối u di căn não và xương đã tiêu biến, khối u trong phổi đã thu nhỏ kích thước được 80-90%, bây giờ ông Tiền đang sống khỏe mạnh như một người bình thường.

> Sống khỏe 5 năm tạo Nên kỳ tích
> Phương pháp mới trong điều trị ung thư

Ông Tiền năm nay 63 tuổi, đang sinh sống tại Singapore. 5 năm trước ông bắt đầu xuất hiện những cơn đau đầu, sau khi đi kiểm tra mới phát hiện ra ông bị ung thư phổi tế bào nhỏ di căn não, lúc đó khối u ở phổi đã to bằng nắm tay và nằm rất gần động mạch chủ, hơn nữa đã bắt đầu có di căn não, xương sườn, đốt sống thắt lưng và những bộ phận khác, ông không thể tiến hành phẫu thuật được, sau một thời gian dài điều trị hóa chất, bệnh tình của ông không những không có chuyển biến tốt mà tình trạng càng ngày càng xấu đi. Lúc này ông Tiền đã rất đau đớn và gầy đi nhiều, ông đã mất hết niềm tin.

Sau này có một số bạn bè giới thiệu ông đã quyết định tới Bệnh viện Ung Bướu Hiện Đại Quảng Châu điều trị, các chuyên gia tại bệnh viện đã phân tích tình trạng bệnh của ông và đưa ra quyết định sử dụng phác đồ xạ trị sau đó hóa chất cục bộ.

Giáo sư Bành Hiểu Xích nói rằng ung thư phổi tế bào nhỏ là một loại ung thư với độ ác tính rất cao, hơn nữa bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối bị di căn nhiều khu vực thì thông thường chỉ có thể sống được không quá nửa năm, những bệnh nhân sống được 2 năm chỉ chiếm tỉ lệ 1%. Khi ông Tiền nhập viện tình trạng của ông rất nghiêm trọng, mạng sống lúc nào cũng có thể bị đe dọa.

Sau hội chẩn các chuyên gia đã quyết định sử dụng phác đồ điều trị là xạ trị kết hợp điều trị xâm lấn nhỏ, trước tiên sẽ xạ trị xử lý khối u trong não và xương giải quyết những triệu chứng đau đầu, đau lưng, sau đó sẽ tiến hành điều trị xâm lấn nhỏ, khối u trong phổi sẽ được cấy hạt phóng xạ xử lý triệu chứng đau tức ngực và ho ra máu. Sau khi tiếp nhận điều trị được 1 tháng các triệu chứng lúc đầu đã giảm hẳn, thể lực tăng cường rõ rệt, sau này bệnh nhân có thể đi điều trị củng cố định kỳ, sau 3 tháng điều trị các triệu chứng bệnh cơ bản đã không còn. Cho đến thời điểm hiện tại ông Tiền đã sống được 5 năm, tình trạng sức khỏe ổn định như một người bình thường.

Phương pháp cấy hạt phóng xạ đó là cấy những hạt có khả năng bức xạ vào trong lòng khối u, thông qua duy trì thời gian bức xạ và liều lượng bức xạ cao tiêu diệt trực tiếp tế bào ung thư, đồng thời trong quá trình tiêu diệt tế bào ung thư lại không hề gây tổn thương tới các tổ chức lành lặn xung quanh. Đặc điểm của kỹ thuật cấy hạt phóng xạ như sau: can thiệp xâm lấn nhỏ tối thiểu, an toàn hiệu quả, khả năng tiêu diệt tế bào ung thư chính xác và cao, thích hợp điều trị đối với khối u thực thể.

Ngoài ra, giáo sư Bành cũng giới thiệu thêm, thực tế hiện nay có rất nhiều phương pháp điều trị ung thư giai đoạn cuối hiệu quả như đốt cao tần, hóa chất truyền động mạch… Vì vậy giáo sư Bành khuyên rằng cho dù đã là ung thư giai đoạn cuối thì các bệnh nhân cũng không nên mất niềm tin mà từ bỏ cơ hội điều trị, nên tích cực phối hợp với các chuyên gia để lựa chọn cho mình một phác đồ điều trị phù hợp và tích cực điều trị.

Bệnh viện Ung Bướu Hiện Đại Quảng Châu là Bệnh viện chuyên điều trị ung thư với phương pháp tiên tiến, tổng hợp, Bệnh viện tập hợp các chuyên gia ưu tú nhất ở châu Á và đầu tư lớn vào công nghệ tiên tiến điều trị ung thư. Bệnh viện Ung Bướu Hiện Đại Quảng Châu đã có văn phòng đại diện tại các quốc gia Đông Nam Á như Phillippines, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Bangladesh, Campuchia, nhằm giao lưu văn hóa, hợp tác với địa phương và giúp đỡ bệnh nhân ung thư trong chẩn đoán và điều trị ung thư.

Điện thoại tư vấn văn phòng tại Hà Nội: 04.37345566. Hotline: 0948.814.888. Địa chỉ: P.303, tầng 3, tòa nhà Văn phòng Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Website: www.asiancancer.com/vietnamese

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG