“Cấy hạt phóng xạ” cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối khối u tiêu biến một cách kỳ diệu

“Cấy hạt phóng xạ” cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối khối u tiêu biến một cách kỳ diệu
TP - Bệnh Viện Hiện Đại Quảng Châu đã thực hiện trên nghìn trường hợp cấy hạt phóng xạ, kỹ thuật cấy hạt phóng xạ thành công vang dội cả trong và ngoài nước.

> Cấy hạt phóng xạ - một lựa chọn hoàn hảo trong điều trị chống tái phát ung thư
> Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối sống khỏe 5 năm tạo nên kỳ tích

Điều trị Cấy hạt phóng xạ tại Bệnh viện Ung Bướu Hiện Đại Quảng Châu
Điều trị Cấy hạt phóng xạ tại Bệnh viện Ung Bướu Hiện Đại Quảng Châu.

Một bệnh nhân ung thư phổi đã điều trị bằng phương pháp cấy hạt phóng xạ tại Bệnh Viện Hiện Đại Quảng Châu, sau một tháng khối u đã tiêu biến một cách kỳ diệu.

Theo tìm hiểu, tiến sĩ Tôn 61 tuổi người Indonesia gốc Hoa, cách đây 3 tháng bỗng nhiên ho rất dữ dội, sút cân, sốt cao và kèm theo 1 số triệu chứng khác. Sau khi tới một số bệnh viện trong nước kiểm tra phát hiện thấy thùy trên phổi phải có khối u kích thước 6cm x 4cm x 5cm, bác sĩ chẩn đoán là ung thư biểu mô vảy (một loại ung thư phổi), nhưng đã có hạch di căn thượng đòn, không thể tiến hành phẫu thuật.

Tại Bệnh Viện Hiện Đại Quảng Châu, sau khi các chuyên gia hội chẩn và thảo luận cụ thể về tình trạng của tiến sĩ Tôn, đã lựa chọn sử dụng phương pháp cấy hạt phóng xạ kết hợp hóa trị truyền thống. Thông qua thiết bị chẩn đoán hình ảnh CT, các bác sĩ đã cấy 65 hạt phóng xạ I 125 vào trong khối u tại phổi và hạch thượng đòn. Một tuần sau, bệnh nhân được tiến hành truyền hóa chất, cắt đứt nguồn cung ứng dinh dưỡng của khối u, giúp cho hóa chất có thể phát huy được tác dụng mạnh mẽ nhất. Sau một tháng, tiến hành kiểm tra lại bằng CT cho thấy khối u lớn bằng quả bóng bàn sau điều trị đã cơ bản tiêu biến, hạch di căn thượng đòn đã thu nhỏ đáng kể, hiện tại bệnh nhân đang được điều trị củng cố.

Theo như giáo sư Bành Hiểu Xích chuyên gia của Bệnh Viện Hiện Đại Quảng Châu giới thiệu, trước đây điều trị ung thư chủ yếu có 3 phương pháp truyền thống là phẫu thuật cắt bỏ, xạ trị từ bên ngoài và truyền hóa chất toàn thân. Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân điều trị bằng phương pháp phẫu thuật lại rất ít, có rất nhiều bệnh nhân do đã bị di căn và bệnh tình đã ở giai đoạn muộn nên đã bị lỡ mất cơ hội để làm phẫu thuật. Liệu pháp xạ trị từ bên ngoài thì các tế bào và tổ chức lành lặn xung quanh khối u cũng bị chịu tác động của tia xạ, nhưng khi tia xạ đến được vị trí khối u thì không đạt được hiệu quả tiêu diệt tế bào ung thư triệt để. Tương tự như vậy phương pháp hóa chất toàn thân cũng tồn tại hạn chế nhất định.

Điều trị ung thư không thành công có 2 nguyên nhân chủ yếu sau:

1. Nguyên nhân tái phát là do chưa loại bỏ hoàn toàn hoặc chưa tiêu diệt triệt để khối u, hoặc do khối u đã xâm lấn sang những khu vực xung quanh mà chưa phẫu thuật được triệt để.

2. Khối u di căn, thứ nhất là do trước khi điều trị đã có hiện tượng di căn, thứ 2 là do sau khi khối u tái phát dẫn đến hiện tượng di căn. Đối với hiện tượng di căn hiện nay chúng ta mới chỉ dựa vào phương pháp hóa chất toàn thân để khống chế sự xuất hiện và phát triển của chúng, thế nhưng kết quả lại không được như mong muốn.

Đối với trường hợp khối u tái phát, Bệnh Viện Hiện Đại Quảng Châu đã triển khai một kỹ thuật điều trị mới đạt hiệu quả khống chế quá trình tái phát, đó là cấy hạt phóng xạ. Tại châu Âu và châu Mỹ đã áp dụng phương pháp này trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt, theo số liệu thống kê trong 197 trường hợp bệnh nhân ung thư sau điều trị được theo dõi 36 tháng thì tỷ lệ khống chế hiệu quả khối u đạt 98%, chống di căn xa và kéo dài tuổi thọ đạt 98%, sống tới 5 năm đạt 93%, đồng thời các biến chứng đi kèm là rất ít. Đây là những điều mà phẫu thuật và hóa trị rất khó có thể đạt được, thậm chí ngay cả sau khi phẫu thuật cắt bỏ thì các biến chứng sau phẫu thuật cũng là khó tránh. Có thể nói phương pháp điều trị này là một bước đánh dấu quan trọng trong lịch sử điều trị ung thư, phương pháp này có thể tiêu diệt hoàn toàn tế bào ung thư tại chỗ, đóng vai trò quyết định giúp bệnh nhân ung thư có cơ hội điều trị triệt để tế bào ung thư.

Bệnh viện Ung Bướu Hiện Đại Quảng Châu là Bệnh viện chuyên điều trị Ung thư với phương pháp tiên tiến, tổng hợp, Bệnh viện tập hợp các chuyên gia ưu tú nhất ở Châu Á và đầu tư lớn vào công nghệ tiên tiến điều trị ung thư. Bệnh viện Ung Bướu Hiện Đại Quảng Châu đã có văn phòng đại diện tại các quốc gia Đông Nam Á như Philippines, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Bangladesh, Campuchia, nhằm giao lưu văn hóa, hợp tác với địa phương và giúp đỡ bệnh nhân ung thư trong chẩn đoán và điều trị ung thư.

Điện thoại tư vấn văn phòng tại Hà Nội: 04.37345566. Hotline: 0948.814.888. Địa chỉ: P.303, tầng 3, tòa nhà Văn phòng Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Website: www.asiancancer.com/vietnamese

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cụ bà 102 tuổi vẫn ‘hít đất’ hằng ngày, đi xe máy hàng chục cây số
Cụ bà 102 tuổi vẫn ‘hít đất’ hằng ngày, đi xe máy hàng chục cây số
TPO - Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Nguyễn Thị Kết, 102 tuổi, ở xã Long Hà (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) vẫn vô cùng khỏe mạnh, ngồi xe máy đi hàng chục cây số, tập thể dục hít đất mỗi ngày, chinh phục được tòa nhà cao nhất Việt Nam. Cụ vẫn nhớ được hết tên cùng tính cách của toàn bộ con, cháu trong gia đình.
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.