154 trẻ tử vong do bệnh sởi ở miền Nam Pakistan

154 trẻ tử vong do bệnh sởi ở miền Nam Pakistan
TPO - Ít nhất 7 trẻ đã tử vong do bệnh sởi tại tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan trong ngày Chủ nhật (30/12/2012), khiến tổng số trẻ tử vong do sởi là 154 trường hợp trong vòng 29 ngày.

Bệnh khởi phát đột ngột ở trẻ từ 2 đến 5 tuổi trong tuần cuối cùng của tháng 10 tại khu vực Upper Sindh – nơi bị ảnh hưởng bởi các trận lụt vào đầu tháng 8 và tháng 9 năm 2012.

Các quan chức y tế cho biết từ tháng 11 có hơn 1.200 trẻ bị bệnh sởi được xác nhận tại các bệnh viện khác nhau và nhiều bệnh nhân đã đến bệnh viện và các trạm cấp phát thuốc.

Theo quan chức y tế địa phương, nguyên nhân chính của dịch bệnh này là suy dinh dưỡng và tình trạng vệ sinh kém ở nơi những trẻ mắc bệnh đang sinh sống.

Bệnh sởi là bệnh do vi-rút gây nên, có khả năng lây nhiễm cao. Bệnh có thể phòng ngừa được nhờ tiêm chủng đầy đủ nhưng bệnh gây chết người ở tỉnh Sindh do sự lơ là của quan chức y tế.

Theo Sở Y tế Sindh, nỗ lực tiêm phòng sởi rất đáng khen ngợi ở vùng có dịch bệnh, trong đó 130.004 trẻ đã được tiêm phòng.

Đây là dịch bệnh lớn thứ 2 ở tỉnh Sindh từ đầu năm 2012. Đầu tháng 6, Tổ chức Y tế thế giới ước tính 27 trẻ dưới 5 tuổi đã tử vong do bệnh sởi tại tỉnh này.

T. Mai
Theo Xinhuanet

Theo Dịch
MỚI - NÓNG