WHO cảnh báo thực phẩm nhiễm xạ

WHO cảnh báo thực phẩm nhiễm xạ
TP - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 21-3 nói rằng, tình trạng thực phẩm bị nhiễm phóng xạ thoát ra từ các lò phản ứng hạt nhân ở tỉnh Fukushima của Nhật Bản nghiêm trọng hơn nhiều so với người ta vẫn tưởng. Cùng ngày, chính phủ Nhật Bản cấm mua bán thực phẩm ở một số tỉnh.

>> Nhật: Rau quả nhiễm phóng xạ cao hơn 27 lần cho phép

Các khu vực sơ tán quanh nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Fukushima - Nguồn: BBC
Các khu vực sơ tán quanh nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Fukushima. Nguồn: BBC .

Peter Cordingley, Phát ngôn viên của WHO khu vực châu Á - Thái Bình Dương đóng trụ sở tại Philippines, nói rằng, ngày càng lo ngại về việc bụi phóng xạ do sự cố tại các lò phản ứng hạt nhân ở Fukushima thoát ra đã nhiễm vào nguồn nước và không khí. Các chuyên gia xác định bụi phóng xạ đã nhiễm vào nước uống, sữa, thực phẩm tại khu vực trong vòng bán kính ảnh hưởng của bụi phóng xạ.

Phát biểu với báo chí, ông Cordingley nói rằng, rõ ràng là tình hình rất nghiêm trọng, thậm chí nghiêm trọng hơn rất nhiều so với người ta vẫn nghĩ vào vài ngày đầu sau khi vụ khủng hoảng hạt nhân tại khu vực động đất, sóng thần. Khi đó, mọi người đều tin rằng, ô nhiễm phóng xạ chỉ ảnh hưởng vùng bán kính từ 20 đến 30 km, ngoài vùng bán kính này được xem là an toàn.

Ông Cordingley thông báo, cho đến nay chưa phát hiện bằng chứng nào về thực phẩm nhiễm phóng xạ từ vùng ảnh hưởng đã được vận chuyển đến các nước khác.

Bộ Y tế Nhật Bản kêu gọi người dân gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima không uống nước trực tiếp từ vòi như trước đây vì các chuyên gia đã phát hiện độ phóng xạ iốt cao trong nước sinh hoạt. Các trường hợp rau xanh và sữa nhiễm xạ vừa được phát hiện đã làm trầm trọng hơn các mối lo ngại của dân chúng Nhật Bản, bất chấp việc các quan chức chính phủ nước này luôn khẳng định mức độ ô nhiễm phóng xạ chưa gây nguy hiểm trực tiếp đến con người.

Chính phủ Nhật Bản đã ra lệnh cấm bán rau chân vịt trồng tại bốn tỉnh. Riêng sữa sản xuất tại tỉnh Fukushima, nơi có nhà máy điện hạt nhân, đã bị cấm lưu hành trên thị trường.

Ngày 21-3, lực lượng cảnh sát quốc gia Nhật Bản thông báo, số người chết trong trận động đất, sóng thần ngày 11-3 lên tới 8.649 (ở 12 tỉnh) và lượng người mất tích là 13.262 (tại 6 tỉnh). 

Tại Tokyo, tuy chưa có báo cáo cụ thể về thực phẩm nhiễm xạ nhưng các quan chức thành phố này xác nhận mức độ phóng xạ iốt ở địa phương đo được cao hơn mức cho phép đối với một số loại ra quả.

Jim Smith, chuyên gia về khoa học môi trường Trái Đất của Trường Đại học Portsmouth (Anh), nói rằng, ông có nghe được thông tin về mức độ phóng xạ iốt và caesium trong sữa và một số thực phẩm khác ở Nhật Bản cao hơn mức bình thường. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là khi ăn các thực phẩm đó, người ta ngay tức khắc bị nhiễm phóng xạ. Phải ăn các thực phẩm này trong một thời gian dài, người ta mới bị nhiễm xạ đến độ nguy hiểm.

Nhật Bản xuất khẩu trái cây, rau củ và thực phẩm dùng hằng ngày như hải sản, rong biển, sữa… chủ yếu sang Hong Kong, Mỹ, Trung Quốc. Tân Hoa xã cho biết, Trung Quốc đã tổ chức soi thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản.

Hàn Quốc cũng lập một hệ thống soi chiếu nhằm phát hiện thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản có bị nhiễm phóng xạ hay không, đặc biệt là đối với thực phẩm chế biến, nông sản khô từ các sản phẩm vừa được sản xuất. Tại Đài Bắc (Đài Loan), một tiệm ăn Nhật Bản cung cấp cho khách thiết bị đo cường độ phóng xạ trong các món ăn nhằm làm yên lòng khách.

Đ.P
Theo Reuters

Cùng chuyên mục

Cảnh báo mất cân đối dinh dưỡng

Cảnh báo mất cân đối dinh dưỡng

TPO - Suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì vẫn là những thách thức đáng lo ngại tại Việt Nam. Trước thực trạng này, Bộ Y tế kêu gọi cải thiện chất lượng bữa ăn, minh bạch thông tin dinh dưỡng và giảm lãng phí thực phẩm.

Phụ nữ cần lưu ý gì trong việc chăm sóc sức khoẻ cơ xương khớp qua từng giai đoạn?

Phụ nữ cần lưu ý gì trong việc chăm sóc sức khoẻ cơ xương khớp qua từng giai đoạn?

Từ những năm tháng tuổi trẻ hăng say với công việc, đến khoảnh khắc diệu kỳ khi làm mẹ, rồi bước sang độ tuổi chín chắn của sự trưởng thành, cơ thể người phụ nữ luôn trải qua những biến chuyển âm thầm nhưng vô cùng kỳ diệu. Trong hành trình ấy, hệ cơ xương khớp chính là “bộ khung” nâng đỡ sự dẻo dai, tư thế tự tin và năng lượng sống mỗi ngày của phái đẹp.

Nữ sinh xin về nhà vì tình huống bất ngờ ở trường

Nữ sinh xin về nhà vì tình huống bất ngờ ở trường

TPO - Khảo sát hơn 4.800 nữ sinh THCS cho thấy 22% lựa chọn xin giáo viên cho về nhà khi kinh nguyệt xuất hiện bất ngờ mà chưa chuẩn bị vật dụng cần thiết. Chương trình “Là con gái thật tuyệt” năm học 2026-2027 đặt mục tiêu hỗ trợ hơn 120.000 nữ sinh, ưu tiên các trường nội trú, bán trú vùng biên giới.

Ung thư vú ngày càng trẻ hóa, hơn 60% ca bệnh phát hiện muộn

Ung thư vú ngày càng trẻ hóa, hơn 60% ca bệnh phát hiện muộn

TPO - Ung thư vú đang có xu hướng trẻ hóa tại Việt Nam, trong khi hơn 60% ca bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn. Các chuyên gia cảnh báo, phát hiện sớm có thể giúp tỷ lệ điều trị khỏi vượt 90%, song nhiều phụ nữ vẫn trì hoãn khám vì tâm lý e ngại.

Cuộc hồi sinh ngoạn mục của ‘chiến binh’ nặng 600gram

Cuộc hồi sinh ngoạn mục của ‘chiến binh’ nặng 600gram

TPO - Ba năm hiếm muộn mới đổi lấy niềm vui mang song thai, người mẹ trẻ không ngờ có ngày phải đứng trước nguy cơ mất cả hai con khi thai mới 18 tuần. Hành trình níu giữ sự sống non nớt trong 5 tháng liên tục là câu chuyện về giới hạn của y học, sức nặng của tình mẫu tử và những giá trị nhân văn làm nên nghề thầy thuốc.

Vụ ngộ độc khí clo: 2 nạn nhân rất nặng, một người nguy cơ mù mắt phải

Vụ ngộ độc khí clo: 2 nạn nhân rất nặng, một người nguy cơ mù mắt phải

TPO - Liên quan vụ 42 người nghi ngộ độc khí clo tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 6 nạn nhân, trong đó có 2 trường hợp rất nặng. Một bệnh nhân bị suy hô hấp, tổn thương phổi, sốc, có thể phải sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO); một người khác bị bỏng giác mạc, nguy cơ mù một bên mắt rất cao.

Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiếp nhận 42 người nghi ngộ độc khí clo

Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiếp nhận 42 người nghi ngộ độc khí clo

TPO - Ngày 19/10, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín (Hà Nội) tiếp nhận 42 trường hợp nghi ngộ độc khí clo tại thôn Đình Tổ, xã Thượng Phúc. Trong đó, 6 bệnh nhân diễn biến nặng được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, 36 trường hợp còn lại tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Xử trí tiêu chảy đúng để tránh những hệ lụy không mong muốn

Xử trí tiêu chảy đúng để tránh những hệ lụy không mong muốn

Một người bệnh nữ, 68 tuổi, bị tiêu chảy cấp với số lần đi ngoài tăng nhiều trong ngày (6 lần/ngày). Lo ngại tình trạng kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt, người bệnh tự sử dụng thuốc “cầm” tiêu chảy. Sau khi dùng thuốc, số lần đi ngoài giảm nhưng người bệnh lại xuất hiện đầy bụng, khó đi tiêu và táo bón. Người bệnh sau đó được tư vấn điều chỉnh cách xử trí, chú trọng bù nước, điện giải và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.