Thêm trẻ tử vong vì bệnh tay chân miệng

Thêm trẻ tử vong vì bệnh tay chân miệng
TP - Chiều 27-9, bé Đặng Thị Anh Thư (3 tuổi, ở xã Trường Long A, Châu Thành A, Hậu Giang) đã tử vong vì bệnh tay chân miệng. Đến nay, Hậu Giang đã có 380 ca bệnh tay chân miệng, trong đó tử vong 3 ca. Riêng tháng 9 có trên 180 trường hợp mắc bệnh, chủ yếu nhiễm từ cộng đồng.

> Phân biệt bệnh tay chân miệng với sốt virus nổi ban
> Thêm một trẻ tử vong nghi do bệnh tay chân miệng

Cùng ngày, văn phòng UBND tỉnh TT- Huế ngày 28-9 cho biết, bệnh tay chân miệng đã xuất hiện tại tất cả 9 huyện, thị xã thành phố của tỉnh, với gần 110 ca mắc, 1 ca tử vong. UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế đẩy mạnh tuyên truyền nhận thức về dịch tay chân miệng; chỉ đạo cơ sở khám, sàng lọc, thu dung điều trị, hạn chế vượt tuyến gây quá tải cho tuyến trên.

Ngày 28-9, bác sĩ Nguyễn Thanh Dân, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Cà Mau, cho biết đã ghi nhận 5.300 ca bệnh sốt xuất huyết, trong số đó có 4 bệnh nhân tử vong, từ đầu năm đến nay. Bệnh tay chân miệng lan nhanh, với trên 1.190 ca mắc và có 2 ca tử vong. Gia Thọ -

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG