Nam giới vô sinh tăng nguy cơ bệnh tim

Nam giới vô sinh tăng nguy cơ bệnh tim
TPO - Một nghiên cứu gồm 135.000 người nghỉ hưu cho thấy nam giới vô sinh dễ tử vong do bệnh tim hơn so với những người có con.

Nam giới vô sinh tăng nguy cơ bệnh tim

TPO - Một nghiên cứu gồm 135.000 người nghỉ hưu cho thấy nam giới vô sinh dễ tử vong do bệnh tim hơn so với những người có con.

Ảnh minh họa - Internet
Ảnh minh họa - Internet.

Tiến sĩ Michael Eisenberg, giáo sư thuộc Trường Đại học Stanford ở California, đã tiến hành nghiên cứu này để tìm hiểu xem liệu nam giới vô sinh có triển vọng sức khỏe kém hơn so với những người có con hay không.

Họ đã theo dõi 135.000 thành viên của Hội những người nghỉ hưu Mỹ trong 1 thập kỷ. Tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu độ tuổi trung bình của những người tham gia là 62 tuổi.

Kết quả cho thấy trong hơn 10 năm có khoảng 10% số đối tượng thuộc nhóm nghiên cứu tử vong. 1/5 số ca tử vong là do bệnh tim mạch. Những người không có con tăng 17% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

Tiến sĩ Eisenberg cho rằng nồng độ testosterone thấp có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe dẫn đến tăng nguy cơ bệnh tim. Tuy nhiên ông cũng bổ sung thêm rằng có thể việc có con khiến nam giới có những thói quen sống lành mạnh hơn và do vậy những nam giới có con sẽ sống lâu hơn.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Human Reproduction.

Mai Khôi
Theo Telegraph

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.