Một chút rượu giúp phụ nữ "thăng hoa" hơn

Một chút rượu giúp phụ nữ "thăng hoa" hơn
Đa số các ý kiến của các chị em cho rằng, một chút hơi men trước khi ân ái ban cho họ trí tưởng tượng tuyệt vời, nguồn cảm hứng dài lâu do bạn đời mang lại.

Một chút rượu giúp phụ nữ "thăng hoa" hơn

Đa số các ý kiến của các chị em cho rằng, một chút hơi men trước khi ân ái ban cho họ trí tưởng tượng tuyệt vời, nguồn cảm hứng dài lâu do bạn đời mang lại.

Một chút rượu giúp phụ nữ "thăng hoa" hơn ảnh 1
 Ảnh: minh họa - Internet
 

Một nghiên cứu mới nhất vừa được đăng trên tạp chí của Anh cho thấy, trước khi quan hệ tình dục, nếu biết uống rượu đúng cách sẽ giúp chị em thêm tự tin, tăng nguồn cảm hứng và dễ thăng hoa hơn.

Để có kết quả này, các nhà nghiên cứu về giới của Anh đã thực hiện cuộc khảo sát với 3.000 phụ nữ tuổi từ 18-50, trong đó có hơn ½ số phụ nữ uống rượu trước khi quan hệ tình dục.

Đa số các ý kiến của các chị em cho rằng, một chút hơi men trước khi ân ái đã ban cho họ trí tưởng tượng tuyệt vời, nguồn cảm hứng dài lâu đồng thời dễ dàng chấp nhận các “thử thách” mà bạn đời mang lại.

Một số phụ nữ cũng tin rằng, rượu đã mang lại cho sự ngọt ngào, tình cảm ấm nồng, và giúp họ trở nên quyến rũ hơn trong mắt bạn tình.

Kathryn Lakeland - người tham gia vào nghiên cứu cho biết, rượu giúp cô tự tin hơn, đặc biệt những cảm giác tự ti về cơ thể ít thường trực trong đầu óc khi đang ân ái.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy, rượu không chỉ giúp xua tan những suy nghĩ xấu hổ, ngại ngùng ở phụ nữ mà còn có tác dụng kích thích, tăng thêm niềm hưng phấn do vậy dễ đưa phụ nữ đạt đến sự thăng hoa.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khuyên cáo rằng, chỉ nên uống rượu với lượng vừa phải, nếu uống quá nhiều sẽ khiến phụ nữ bị mất kiểm soát bản thân, mang đến những cảm giác tiêu cực và cũng gây hại cho cơ thể.

Theo Hàn Giang
Báo Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.