Thêm hai bệnh nhân được ghép thận từ người chết não

Thêm hai bệnh nhân được ghép thận từ người chết não
TP - Hôm qua, PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công hai ca ghép thận từ nguồn cho là người chết não.

> Bốn người được ghép tim, gan, thận từ người hiến tặng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Sau ba ngày ghép, hai người được ghép sức khỏe rất ổn định, các chỉ số cơ thể đang trở về gần như bình thường.

PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết cho biết các bác sĩ chỉ lấy được ở người cho chết não hai quả thận để ghép vì người cho thuộc nhóm máu AB - một nhóm máu hiếm.

Tim, gan của người cho chết não không lấy ghép được vì những người suy gan, suy tim thuộc nhóm máu AB được theo dõi tại bệnh viện đã tử vong trước đó. Đến nay, tại bệnh viện Việt Đức đã có 5 người chết não hiến tạng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.