Chữa được bệnh lạ ở Quảng Ngãi

Chữa được bệnh lạ ở Quảng Ngãi
TP - Đó là khẳng định của Bác sĩ Nguyễn Thanh Tân, Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (Bình Định).

Kết luận bước đầu về 'bệnh lạ' ở Quảng Ngãi
> Điều tra nguyên nhân bệnh lạ ở Quảng Ngãi

Bệnh viện tiếp nhận 12 ca bệnh nặng ở huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi chuyển vào với các triệu chứng dày sừng lòng bàn tay, chân và lây sang mu bàn tay, chân, tạo nốt thâm đen, sau đó ảnh hưởng nặng tới gan, tim, có thể dẫn đến tử vong.

Bàn chân một bệnh nhân ở Quảng Ngãi
Bàn chân một bệnh nhân ở Quảng Ngãi.

Sau 4 tháng điều trị, các bệnh nhân đã dứt bệnh. Một số bệnh nhân bệnh nặng như chị Phạm Thị Ân (20 tuổi, ở huyện Ba Tơ) nhập viện trong tình trạng suy đa phủ tạng, trụy tim mạch, giờ đã qua cơn nguy hiểm. Chồng và mẹ chị Ân cũng mắc bệnh này và được điều trị khỏi.

Trước đó, con trai 4 tuổi của chị Ân mắc bệnh này và tử vong tháng 10-2011, sau gần 10 ngày điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG