Đà Nẵng chưa công bố dịch tay chân miệng

Bệnh nhi bị TCM tại Đà Nẵng
Bệnh nhi bị TCM tại Đà Nẵng
TP - Bệnh tay chân miệng (TCM) trên địa bàn TP Đà Nẵng diễn biến phức tạp, chiều hướng tăng nhanh. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Y tế, thành phố chưa đến lúc công bố dịch TCM vì bệnh đang trong tầm kiểm soát.

> Nguy cơ dịch chồng dịch

Chiều ngày 6-3, UBND TP Đà Nẵng họp khẩn ngành chức năng trên địa bàn trước diễn biến bệnh TCM. Theo ông Phạm Hùng Chiến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, tính đến hết ngày 4-3, toàn thành phố ghi nhận 235 ca mắc TCM.

So với cùng kỳ năm 2011 chỉ có 11 trường hợp TCM. Đặc biệt, từ khi có ca tử vong do TCM vào ngày 14-2, số ca bệnh liên tục tăng nhanh từ 15 ca (tuần thứ 7) lên 119 ca (tuần 9) và chưa có dấu hiệu chững lại.

Tại Trung tâm Phụ sản – nhi (BV Đà Nẵng), số ca bệnh TCM phải điều trị tăng cao. Ngày 5-3, trung tâm tiếp nhận 345 ca TCM từ các địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi…

Trong đó có 17 ca nặng phải điều trị tại Khoa hồi sức, gây tình trạng quá tải phổ biến tại các khu điều trị của trung tâm.

Theo dự báo của ngành y tế, tình hình dịch TCM trên địa bàn tiếp tục bùng phát vào tháng 3-5, trong đó nhóm trẻ không đi nhà trẻ có nguy cơ mắc bệnh TCM cao, có thể có thêm trẻ tử vong do TCM nếu các biện pháp phòng chống dịch bệnh không quyết liệt.

BS. Nguyễn Tam Lãm - Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vắc xin sinh phẩm, Trung tâm Y tế dự phòng TP Đà Nẵng lý giải: qua nghiên cứu, năm 2012 đỉnh dịch TCM sẽ phát triển mạnh ở các tỉnh miền Trung.

Do những năm qua, dịch bệnh này chủ yếu ở các tỉnh thành phía Nam và sẽ “đổ bộ” ra miền Trung trong năm nay. Điều kiện thời tiết phức tạp, sức đề kháng của trẻ còn yếu kém là điều kiện dễ phát triển bệnh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG