Ăn sữa sớm có lợi cho trẻ sinh non

Ăn sữa sớm có lợi cho trẻ sinh non
TPO - Những trẻ sinh non có nguy cơ cao bị các vấn đề nghiêm trọng về đường ruột bao gồm viêm ruột hoạt tử (NEC), do đó thường được chăm sóc đặc biệt và có xu hướng được bú sữa muộn.

> Thuê máy bay, ôtô cứu trẻ sinh non 1,2kg

Ăn sữa sớm có lợi cho trẻ sinh non ảnh 1

Nghiên cứu này được thực hiện ở 54 bệnh viện ở Anh và Ireland. Khoảng ½ số trẻ trong nghiên cứu được cho bú sữa vào ngày thứ 2 sau khi sinh và số còn lại được bú sữa khi được 6 ngày tuổi. Khoảng ¾ số trẻ là được bú sữa mẹ.

Trung bình, trẻ bắt đầu được bú sữa khi được 2 ngày tuổi có khả năng ăn sữa hoàn toàn khi được 18 ngày tuổi so với trung bình là 21 ngày tuổi ở những trẻ bắt đầu bú sữa khi được 6 ngày tuổi.

Nhóm trẻ được bú sữa sớm mất trung bình 11 ngày phải nằm trong lồng kính so với 15 ngày ở nhóm ăn sữa muộn hơn.

Nhóm nghiên cứu kết luận rằng trẻ sinh non được lợi từ việc bú sữa trong vòng 24 - 48 giờ sau sinh.

Mai Khôi
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG