Mẹ dễ tử vong sớm sau khi mất con

Mẹ dễ tử vong sớm sau khi mất con
TPO - Các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết nguy cơ tử vong mẹ trong vòng 2 năm sau khi mất một đứa con trai hoặc con gái, tăng 133%.

> Sữa các bà mẹ sống ở vùng Amazon rất giàu omega-3

Mẹ dễ tử vong sớm sau khi mất con ảnh 1

William Evans thuộc Trường đại học Notre Dame, Indiana và Javier Espinosa thuộc Viện Công nghệ Rochester (Mỹ) đã tiến hành nghiên cứu trên 69.224 bà mẹ từ 20 đến 50 tuổi trong 9 năm về tỷ lệ tử vong trẻ em ngay cả sau khi đứa trẻ đã tử vong.

Kết quả là các bà mẹ có nguy cơ tử vong cao hơn trong vòng 2 năm sau khi mất con. Điều này vẫn đúng bất kể đứa con mất ở độ tuổi nào.

Đây là nghiên cứu đầu tiên xem xét tỷ lệ tử vong mẹ sau khi mất con. Các nghiên cứu trước ở Đan Mạch đã cho thấy cha mẹ bị mất một đứa con có nguy cơ nhập viện lần đầu do rối loạn tâm thần cao hơn so với những cha mẹ không bị mất con.

Hoàng Thái
Theo DM

Theo Dịch
MỚI - NÓNG