Ngủ ngáy có thể báo hiệu rối loạn hành vi ở trẻ

Ngủ ngáy có thể báo hiệu rối loạn hành vi ở trẻ
TPO - Trẻ nhỏ ngủ ngáy to và kéo dài được phát hiện là có liên quan với các rối loạn hành vi, như tăng động, trầm cảm và thiếu chú ý.

> Những độc chất hàng đầu gây bệnh tự kỷ

Nghiên cứu này do tiến sĩ Dean Beebe, giám đốc chương trình thần kinh-tâm lý thuộc Trung tâm Y tế Bệnh viện Nhi Cincinnati (Mỹ), thực hiện và được đăng trực tuyến trên tạp chí Pediatrics.

Ngủ ngáy có thể báo hiệu rối loạn hành vi ở trẻ ảnh 1

Cứ 10 trẻ thì có 1 bé ngủ ngáy to và kéo dài. Những chỉ báo mạnh nhất của ngủ ngáy liên tục là tình trạng kinh tế-xã hội thấp và không được bú mẹ hoặc chỉ được bú mẹ một thời gian ngắn. Điều này cho thấy các bác sĩ nên sàng lọc định kỳ và phát hiện ngủ ngáy, đặc biệt những trẻ thuộc các gia đình nghèo, và chăm sóc theo dõi những trẻ ngáy to. Nếu không sàng lọc hoặc dùng phương pháp ‘chờ đợi và theo dõi’ ngủ ngáy, có thể rối loạn hành vi của trẻ trước tuổi đi học sẽ trầm trọng hơn.

Ngủ ngáy có thể báo hiệu rối loạn hành vi ở trẻ ảnh 2

Tiến sĩ Beebe và đồng nghiệp đã đánh giá 249 trẻ, khảo sát các bà mẹ về giấc ngủ và hành vi của những trẻ này. Kết quả là những trẻ 2-3 tuổi ngủ ngáy to ít nhất 2 lần mỗi tuần có rối loạn hành vi nhiều hơn so với trẻ không ngủ ngáy hoặc trẻ ngủ ngáy ở tuổi lên 2 hoặc 3.

Tiến sĩ Beebe cho rằng “Kiểu ngủ ngáy này là dấu hiệu của rối loạn hô hấp thực sự vào ban đêm và có thể điều trị được. Các bậc cha mẹ nên cho trẻ đi khám nếu trẻ ngáy to, nhất là khi hiện tượng đó xảy ra nhiều lần và kéo dài”. Trẻ được bú mẹ, nhất là trẻ được bú mẹ trong thời gian dài có vẻ được bảo vệ khỏi tình trạng ngủ ngáy kéo dài.

Hoàng Thái
Theo MNT

Theo Dịch
MỚI - NÓNG