Trời lạnh, lại nhiều ca viêm phổi nặng

Bệnh nhi đợi đến lượt khám Ảnh: T.Hà
Bệnh nhi đợi đến lượt khám Ảnh: T.Hà
TP - Miền Bắc đang trải qua một tuần mưa rét dài nhất từ đầu mùa đông đến nay khiến tỷ lệ trẻ nhập viện đa phần là các bệnh liên quan đến viêm đường hô hấp và tiêu chảy do virus. Đáng lo là nhiều trẻ được cha mẹ đưa đến viện trong tình trạng viêm phổi sau khi tự ý cho con uống thuốc ở nhà.

> Viêm phổi gây tử vong hàng đầu với trẻ em Việt
> Trẻ mắc hô hấp ùn ùn vào viện

Dùng thuốc không nhãn mác

Chị Mai, mẹ bé Thanh Trúc (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) đưa bác sĩ xem túi nilon nhỏ đựng những viên thuốc màu xanh, vàng mà chị đã cho con uống hai ngày nhưng bệnh không đỡ.

Những viên thuốc không có tên vì bị bóc ra khỏi vỉ trộn lẫn vào nhau khiến bác sĩ Cấn Phú Nhuận, Trưởng khoa Khám bệnh (Bệnh viện Nhi T.Ư), không thể luận được đó là những thuốc gì.

Chị Mai cho biết hễ thấy con có biểu hiện ốm lại đến phòng khám tư của bác sĩ trưởng khoa công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khám.

Lần nào bác sĩ cũng bán cho những gói thuốc không nhãn mác như vậy. Có lần uống thấy bệnh đỡ. Cũng nhiều lần bệnh nặng thêm, phải xuống Hà Nội điều trị. Bé Trúc ho từng cơn rũ rượi, mặt đỏ bừng vì sốt.

Trong hàng chục năm khám chữa bệnh cho trẻ, ngày nào BV Nhi T.Ư cũng gặp nhiều trường hợp cha mẹ cho con đi khám vì uống thuốc không nhãn mác như vậy.

Không ít bệnh nhi đã bị dị ứng với những loại thuốc đó khiến ngày điều trị dài thêm do bệnh chồng bệnh. Theo bác sĩ Cù Thị Minh Hiền, Phó Trưởng khoa Khám bệnh (Bệnh viện Nhi T.Ư), tất cả bệnh nhi đến bệnh viện trước đó đều được người lớn tự cho dùng thuốc ở nhà.

Hầu hết bệnh nhi đến khám trong trạng thái ho, sổ mũi nhiều. Có nhiều trẻ bị viêm mũi, viêm họng nhưng gia đình không biết cách chăm sóc nên sức khỏe xấu đi, chuyển thành viêm phế quản. Có trẻ khó bú, tím tái, quấy khóc nhiều.

Phần lớn trẻ nhiễm bệnh dưới 5 tuổi, tập trung nhiều nhất là trẻ dưới ba tuổi do sức đề kháng với virus, vi khuẩn còn yếu. Hiện là thời diểm chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, cơ thể trẻ chưa làm quen được với những thay đổi này nên dễ mắc bệnh.

Thống kê của bệnh viện cho thấy mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 1.500- 2.000 trẻ khám, khoảng 10% trong số này phải nhập viện.

Tại các bệnh viện chuyên khoa da liễu số bệnh nhân tới khám tăng nhanh, phần lớn có các biểu hiện viêm mũi dị ứng, viêm da, mày đay.

Bác sĩ Bùi Văn Khánh, Trung tâm Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, thời tiết lạnh và khô là tác nhân khiến những người có cơ địa nhạy cảm, các bệnh mãn tính cũng như người có nền bệnh cũ tái phát hơn. Để tránh mắc bệnh này, cần giữ ấm khi thời tiết lạnh, ăn uống đủ chất để tăng sức đề kháng.

Bác sĩ Nhuận khuyến cáo cần chú ý cho trẻ mặc ấm vừa đủ, không cho trẻ tắm quá sớm hoặc quá muộn, không đi chơi khuya, không mặc quá kín khiến trẻ đổ mồ hôi, dễ thấm ngược vào trong gây sốt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG