Cảnh giác thuốc kích dục rởm làm ‘cậu nhỏ’ tàn phế

Cảnh giác thuốc kích dục rởm làm ‘cậu nhỏ’ tàn phế
Trong chuyện chăn gối, đàn ông thường bị ám ảnh về độ "khủng" của "súng ống" và thời gian lâm trận, sau đó sử dụng các bài thuốc truyền miệng hoặc trôi nổi trên mạng, dẫn đến tiền mất, tật mang.

Cảnh giác thuốc kích dục rởm làm ‘cậu nhỏ’ tàn phế

Cốc thông minh phát hiện thuốc kích dục

Trong chuyện chăn gối, đàn ông thường bị ám ảnh về độ "khủng" của "súng ống" và thời gian lâm trận, sau đó sử dụng các bài thuốc truyền miệng hoặc trôi nổi trên mạng, dẫn đến tiền mất, tật mang.

Thuốc kích dục rởm bị công an thu giữ
Thuốc kích dục rởm bị công an thu giữ.

“Máy” đã chạy "rốt đa" được vài năm nhưng Nguyễn Văn Hùng (24 tuổi, Hà Nội) luôn băn khoăn về khả năng lâm trận của mình. Chỉ cao có 1m65 nên anh cũng tự nhận thấy “súng” của mình chẳng hoành tráng gì lắm.

Thời gian “tả xung hữu đột” thì thuộc loại "đầu bài dài hơn thân bài" chỉ chừng 5 phút. Mỗi tuần cũng khiêm tốn vài ba bận. Bạn gái anh không phàn nàn câu nào nhưng vẻ mặt cũng chẳng lấy gì làm mãn nguyện cho lắm. Nghe bạn bè chém gió ở quán bia, Hùng càng hoang mang. Theo lời đám bạn, về độ "khủng" hay thời gian "tả xung hữu đột" thì anh thuộc hàng “xách dép”. Vì thế, Hùng luôn nung nấu khát vọng có một đêm “trời long đất lở”, khiến bạn gái không thể nào quên.

3 ngày "chào cờ", "đại bác" thành… "súng nhựa"

Thuốc giả tràn lan trên mạng

Đáng chú ý, theo nghiên cứu, tỷ lệ thuốc giả PDE5I bán trên internet chiếm từ 44 - 90% (tùy từng sản phẩm). 67% nam giới đã mua thuốc PDE5I qua mạng internet mà không có đơn thuốc. 65% quý ông bị rối loạn cương dương nhưng lại không quan tâm đến các bệnh khác có thể bị ảnh hưởng khi dùng PDE5I như đái tháo đường, cao huyết áp. Viagra còn có thể gây ra chứng mù tạm thời khi dùng quá liều

Nỗi niềm này đương nhiên không dám tỏ bày cùng ai. Mày mò trên mạng, Hùng thấy nhiều địa chỉ bán thuốc tăng cường sinh lực. Gọi tới số điện thoại có lời quảng cáo “người tình tuyệt vời”, Hùng đặt mua 3 hộp. Theo lời dặn của người bán hàng, trước khi đi gặp bạn gái, Hùng dùng trước 1 viên. Thấy súng ống có vẻ “lên đời”, anh khấp khởi mừng thầm. Nào ngờ đến lúc cần “nã đạn”, súng lại im lìm. Bực mình, anh làm thêm 3 viên nữa cho “bõ ghét”.

Đêm đó, thực sự anh đã thể hiện phong độ như vũ bão, chỉ có điều là cơn bão “siêu cấp”. Cho dù bạn gái đã tả tơi xin đầu hàng nhưng anh vẫn chưa “đến đích”. Suốt mấy tiếng quần quật, Hùng cũng nhũn hết chân tay. Tuy nhiên, cho dù nội tấn công, ngoại kích thích, "súng" vẫn không "nhả đạn". Suốt ngày hôm sau, Hùng sống trong nỗi đau đớn và sợ hãi nhưng vẫn không dám đi viện vì xấu hổ. Đến ngày thứ 3, khi "súng" đã bầm tím, anh gần ngất xỉu, người nhà mới phát hiện gọi xe đưa anh tới viện.

Trung tâm Nam học (Bệnh viện Việt Đức) từng tiếp nhận một bệnh nhân bị cương dương 6 ngày liên tiếp. Các bác sĩ nhận định anh ta đã dùng thuốc kích dục, lại đến bệnh viện muộn nên khả năng cứu được "súng" rất khó. Mỗi ngày, trung tâm này đón tiếp gần 100 bệnh nhân tới khám, trong đó có khoảng 40% nam giới bị chứng rối loạn cương dương. Có khá nhiều bệnh nhân giấu bệnh, lén mua thuốc trôi nổi trên thị trường về uống khiến "lợn què thành lợn chết" hoặc “một đi không trở lại”.

Theo tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ - Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội, những trường hợp bị cương cứng kéo dài do dùng thuốc kích dục khá nguy hiểm. Nếu quý ông gặp tình trạng “súng chào cờ” suốt 4 giờ trở lên thì cần phải đến bệnh viện để được rút máu cho “súng nghỉ”. Nếu để quá 24 giờ thì thể hang và các vạt da có thể bị hoại tử, các mạch máu cũng hỏng, lúc đó, thằng nhỏ sẽ chỉ còn “1 chức năng”. Tiến sĩ Vệ cũng cho biết, “thước đo” năng lực trên giường của đàn ông chính là cảm xúc của đối tác.

Cho dù thế nào, nếu như nam giới không khiến bạn tình vui vẻ, hài lòng về tình cảm thì “văn chương” có dài dòng, kỹ thuật đến đâu cũng chẳng ăn thua.

Tư vấn điều trị rối loạn cương dương tại BV Nam học và hiếm muộn Hà Nội
Tư vấn điều trị rối loạn cương dương tại BV Nam học và hiếm muộn Hà Nội.
 

Hiểm họa khôn lường từ thuốc rởm

Bác sĩ Trịnh Hoàng Giang - Trung tâm Nam học (Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội) - cho biết, hiện trên thị trường có một số thuốc điều trị rối loạn cương dương như Viagra, Levitra, Cialis… Ngoài ra còn có một số loại thuốc kích dục có tác dụng kích thích ham muốn. Tuy nhiên, bất cứ loại thuốc nào khi dùng cũng đều phải có sự chỉ định của bác sĩ.

Thuốc điều trị rối loạn cương dương có thể gây ra nhiều tác dụng phụ như đau đầu, chóng mặt, thậm chí điếc tai, mù mắt, tai biến mạch máu não... Những người có tiền sử nhồi máu cơ tim, suy tim nặng, đái tháo đường đều cần chống chỉ định. Hoặc nếu có sử dụng cũng cần có sự theo dõi chặt chẽ của bác sĩ. “Nếu nam giới tự dùng các loại thuốc kích dục, thuốc cương dương thì có thể chưa thấy thiên đường đã rơi xuống địa ngục” - bác sĩ Giang cho biết. Không ít trường hợp nhiều ông thăng hoa khi dùng thuốc nhưng sau đó bị tụt huyết áp và rơi vào giấc ngủ ngàn thu.

Còn bác sĩ Đào Xuân Dũng - một chuyên gia sức khỏe tình dục - cho rằng một số thuốc nhóm Viagra có tác dụng khiến đàn ông yếu thành khỏe. Tuy nhiên, sự biến đổi đó cũng chỉ có giới hạn nhất định. Đây là những thuốc chữa bệnh chứ không phải có tác dụng kích dục khiến “tí hon thành khổng lồ” như nhiều người lầm tưởng. Những người mà khả năng hoạt động tình dục bình thường hoặc “hơi yếu một tí” do các vấn đề tâm lý thì không thể dùng thuốc này để biến “mưa phùn” thành “bão nhiệt đới”.

Tuy đã được cảnh báo nhưng rất nhiều nam giới vẫn tự mày mò tìm mua thuốc Viagra, thuốc kích dục trên mạng. Theo báo cáo của dược sĩ Nguyễn Tuấn Dũng -ĐH Dược TP.HCM, mỗi năm có hàng triệu viên thuốc PDE5I (thuốc ức chế enzym phosphodiesterase 5 - dùng để điều trị rối loạn cương dương cho quý ông) làm giả bị bắt giữ. Dùng thuốc này, các quý ông chẳng những không được như ý muốn mà còn có thể khiến cho “súng” bị “đóng băng”, chỉ “lên” không “xuống”. Do xấu hổ, ngại ngần, các vị lại đến bệnh viện muộn khiến cho "súng" bị hoại tử, tàn phế, không thể cứu nổi.

Theo Dòng Đời

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.