Hai vợ chồng nghi mắc ‘bệnh lạ’ ở Quảng Ngãi

Hai vợ chồng nghi mắc ‘bệnh lạ’ ở Quảng Ngãi
Ngày 26-2, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho hay vừa phát hiện thêm hai trường hợp nghi mắc bệnh viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân (hay còn gọi “bệnh lạ”).

Hai vợ chồng nghi mắc ‘bệnh lạ’ ở Quảng Ngãi

Gia đình ông Tê được nhiều bạn đọc giúp đỡ
> Đứa trẻ duy nhất thế giới không biết…khóc

Ngày 26-2, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho hay vừa phát hiện thêm hai trường hợp nghi mắc bệnh viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân (hay còn gọi “bệnh lạ”).

Bệnh nhân Đinh Thị Lơ với vùng da tay dày cuộm, bong tróc
Bệnh nhân Đinh Thị Lơ với vùng da tay dày cuộm, bong tróc.
 

Hai trường hợp mắc bệnh là vợ chồng ông Đinh Văn Hoàn (63 tuổi) và bà Đinh Thị Lơ (57 tuổi) đều ở thôn Kà Khu, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà.

Theo bác sĩ Lê Thị Bích Liên – phó khoa Da liễu, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, hai vợ chồng ông Hoàn bắt đầu lở loét bàn tay, bàn chân vào ngày 9-2 (29 Tết Nguyên đán). Một tuần sau, hai người đến Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà để điều trị.

Ngày 19-2, cả hai được chuyển về điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho đến nay. Theo hội chẩn của Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, hai bệnh nhân hiện trong tình trạng viêm loét da bàn tay, bàn chân, có rìa tím ở quanh nơi bị dày sừng, mệt mỏi, kém ăn, men gan cao so với bình thường.

Bác sĩ kiểm tra hai bệnh nhân nghi mắc
Bác sĩ kiểm tra hai bệnh nhân nghi mắc "bệnh lạ".
 

Chiều 26-2, ông Lê Huy - Chánh Văn phòng sở Y tế - xác nhận về hai trường hợp trên. Theo ông Huy, 2 ca nhiễm bệnh này bị viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân và biểu hiện giống như các ca mắc "bệnh lạ" ở xã Ba Điền, huyện Ba Tơ thời gian qua.

Sở Y tế đang chỉ đạo bệnh viện theo dõi điều trị theo phác đồ của Bộ y tế đưa ra đối với “bệnh lạ” ở Ba Tơ.

Xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà nơi phát hiện hai trường hợp kể trên có địa giới giáp với xã Ba Điền, huyện Ba Tơ. Được biết trong vòng hai năm qua, tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ đã có 23 người chết vì căn bệnh này.

Theo Tử Trực
Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG