Ăn thịt vịt, một người tử vong

Ăn thịt vịt, một người tử vong
TPO - Chiều 4/6, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM xác nhận, bệnh nhân Lý Kim S., sinh năm 1952, ngụ tại Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp tử vong, do mắc cúm A/H1N1, sau ba ngày điều trị tại đây.

Trước đó, ngày 1/6 ông S được bệnh viện Đồng Tháp chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị trong tình trạng suy hô hấp nặng. Sau khi lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur TPHCM xét nghiệm, kết quả cho thấy bệnh nhân này nhiễm cúm A/H1N1.

Bác sĩ Hoàng Lan Phương - Phó Khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết, qua điều tra bệnh sử được biết, trước khi nhập viện ba ngày, ông S. đã ăn thịt vịt do người nhà giết mổ và chế biến.

Sau ăn, ông S. bị sốt, ho đàm, kèm đau họng, tự đi mua thuốc uống nhưng không khỏi.

Ngày 1/6 ông S trở nặng nên được người nhà đưa đến bệnh viện điều trị. Đây là bệnh nhân thứ hai tử vong do cúm A/H1N1 tại TPHCM trong vòng một tháng qua.

Cũng trong ngày 4/6 nơi đây tiếp nhận nữ bệnh nhân, 24 tuổi ở quận 9, TPHCM mắc cúm A/H1N1 trong tình trạng nguy kịch.

Theo Viết
MỚI - NÓNG