Hạt mướp đắng trị hôi miệng

Hạt mướp đắng trị hôi miệng
TPO - Mắc chứng hôi miệng khiến nhiều người phiền muộn và e ngại khi tiếp xúc với người khác. Đông y có nhiều bài thuốc hay và đơn giản cho kết quả tốt để trị căn bệnh này.

Hạt mướp đắng trị hôi miệng

TPO - Mắc chứng hôi miệng khiến nhiều người phiền muộn và e ngại khi tiếp xúc với người khác. Đông y có nhiều bài thuốc hay và đơn giản cho kết quả tốt để trị căn bệnh này.

Hạt mướp đắng trị chứng hôi miệng rất tốt
Hạt mướp đắng trị chứng hôi miệng rất tốt. Ảnh: minh họa - Internet

Lấy 1 nắm rau hương nhu sắc kỹ, dùng nước này súc miệng nhiều lần trong ngày.

Lấy hạt mướp đắng nghiền bột mịn, hòa với mật thành viên to như nửa quả táo ta. Sáng sau khi súc miệng ngậm 1 viên. Ngậm xong lấy 1 viên khác trét đều vào chân răng, đơi tan ra thì nhổ đi.

Lấy xuyên tiêu, quế tâm lượng bằng nhau, tán bột mịn, mỗi lần uống 1 thìa canh với rượu.

Lấy quả mai phơi khô, ngậm thường xuyên.

Lấy 100g lá trầu không, thái nhỏ cho vào nồi, đổ 2 lít nước đun kỹ, chắt lấy nước đặc, ngày súc miệng 3 - 4 lần. Bài thuốc này còn chữa cả bệnh viêm chân răng có mủ rất hiệu nghiệm.

Lấy 10g cam thảo, 30g ích trí nhân, tán bột mịn, thỉnh thoảng ăn. Kiên trì sẽ khỏi.

Lấy xuyên bạch chỉ, xuyên khung lượng bằng nhau, tán bột mịn, hoàn với mật, ngậm hằng ngày.

Lấy đương qui, tùng hương mỗi loại 15g, 2 hạt cau, bạch chỉ, quế tâm, đinh hương, hoắc hương, đinh lăng hương, đậu khấu, thanh mộc hương mỗi loại 30g. Tất cả đem tán bột mịn, hoàn viên với mật thành viên như hạt đậu. Ngày ngậm 3 lần đêm ngậm 1 lần. Mỗi lần ngậm 1 viên, nuốt dần sẽ cho kết quả tốt.

BS Nguyễn Thị Thêu

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.