Thiếu máu điều trị ở nhiều bệnh viện

Thiếu máu điều trị ở nhiều bệnh viện
TP - Đại diện nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội cho biết, đến hẹn lại lên, tình trạng thiếu hụt máu trong điều trị bệnh trầm trọng bắt đầu xảy ra, gây không ít khó khăn cho công tác điều trị.

> Quy trình tham gia hiến máu
> CHỦ NHẬT ĐỎ 2014

TS Nguyễn Thị Thanh Mai, phụ trách Khoa Truyền máu, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, gần Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu trong điều trị bệnh của viện tăng lên do các bệnh về đông máu, thiếu hụt các yếu tố đông máu xảy ra nhiều hơn. Các bệnh nhân bị chấn thương, mổ tim, ghép tế bào gốc tạo máu cần rất nhiều chế phẩm máu, đặc biệt là khối tiểu cầu. Trong khi đó, nguồn cung cấp máu đang bị thiếu hụt nghiêm trọng.

TS Mai cho biết, 30-50% lượng máu Bệnh viện Nhi Trung ương sử dụng hiện nay do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cung cấp, còn lại, viện huy động từ nhiều nguồn như người nhà bệnh nhân, các tổ chức xã hội. Từ đầu tháng, việc điều phối máu của Viện Huyết học và Truyền máu cho các bệnh viện đều giảm, làm công tác điều trị gặp nhiều khó khăn. “Có một bệnh nhân, chúng tôi dự kiến phẫu thuật ghép tế bào gốc tạo máu cho em trước Tết nhưng phải hoãn lại, đợi sau Tết để chờ chế phẩm máu đầy đủ hơn”, TS Mai chia sẻ.

Theo bà, đáng lo ngại nhất là nhóm bệnh nhân cấp cứu, hồi sức, nhóm bệnh nhân sinh thiếu tháng, bệnh nhân mổ tim, ung bướu vì nhu cầu sử dụng máu bất ngờ, không báo trước. Bà cho biết, đến ngày 27 tháng 12 âm lịch, viện vẫn có lịch mổ tim. Mỗi ca mổ tim, phải huy động lượng máu rất lớn bởi nguy cơ khởi phát những vấn đề rối loạn đông máu rất bất thường hay xảy ra. Đây là thách thức rất lớn, chúng tôi rất cần máu trong dịp cận Tết và trong Tết, TS Mai nói.

Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Thúy, Phó trưởng khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, trung bình mỗi ngày viện sử dụng 3.500-6.000 ml máu phục vụ điều trị. Gần Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng của Viện không tăng nhưng nguồn cung máu thiếu hụt khiến tình trạng thiếu máu trong điều trị diễn ra khá nghiêm trọng. 100% nguồn máu điều trị của viện do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cung cấp.

“Gần Tết năm ngoái, có ngày chúng tôi đặt 10-20 đơn vị máu nhưng chỉ nhận được 1-2 đơn vị”, PGS Thúy nói. Việc thiếu máu trầm trọng khiến Bệnh viên Xanh Pôn rất bị động trong việc cung ứng máu điều trị. “Để cứu sống bệnh nhân, chúng tôi phải huy động thêm người nhà truyền máu. Khi đó phải khởi động lại toàn bộ hệ thống thu gom, sàng lọc, lưu trữ máu của bệnh viện. Câu chuyện thiếu máu về Tết năm nào cũng rất căng”, PGS Thúy chia sẻ.

Bé Vũ Công Tú (ảnh, 11 tuổi - Quỳnh Lưu, Nghệ An) mắc bệnh lơ xê mi cấp. Mỗi đợt điều trị, em tự bắt xe đi từ Nghệ An ra Hà Nội và tự lo liệu mọi sinh hoạt. Em tự bắt xe ra nhập viện ngày đầu năm 2014 (1/1) vì bố em vừa mất trước dịp noel; mẹ phải ở nhà chăm anh và em gái.

Bé Nguyễn Văn Tuấn (11 tuổi, Việt Yên, Bắc Giang) đang sốt 39 độ. Người mẹ luôn khóc khi nói về bệnh ung thư máu của con. Hai vợ chồng làm 3 sào ruộng và làm phụ hồ, nuôi 3 con đang tuổi ăn học.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG