Vì sao chân nổi nhiều gân xanh?

Vì sao chân nổi nhiều gân xanh?
Tôi là nữ giới, 54 tuổi, chân nổi nhiều gân xanh. Nhiều người nói tôi bị giãn tĩnh mạch. Ngoài uống thuốc, mang vớ, xin hỏi bác sĩ tôi có thể ở nhà tập đạp xe tại chỗ (bằng dụng cụ thể dục) hay không?

Vì sao chân nổi nhiều gân xanh?

Nhạc bật quá to có thể gây điếc?

> Có phải mắc bệnh tim?

Tôi là nữ giới, 54 tuổi, chân nổi nhiều gân xanh. Nhiều người nói tôi bị giãn tĩnh mạch. Ngoài uống thuốc, mang vớ, xin hỏi bác sĩ tôi có thể ở nhà tập đạp xe tại chỗ (bằng dụng cụ thể dục) hay không?

Vì sao chân nổi nhiều gân xanh? ảnh 1
Ảnh: minh họa - Internet
 

Gân xanh như chị mô tả chính là các mao mạch bị giãn. Mao mạch là thành phần nhỏ nhất của hệ thống mạch máu trong cơ thể, là nơi máu từ động mạch sau khi đã đến mang oxy và các chất cần thiết để nuôi các tế bào của cơ thể trở về tim để bắt đầu một hành trình khác.

Giãn mao mạch thường đi kèm với suy và giãn của hệ thống tĩnh mạch nông hay sâu. Chính vì vậy khi điều trị giãn mao mạch bao giờ cũng phải điều trị suy tĩnh mạch đi kèm. Việc điều trị sẽ bao gồm: sử dụng thuốc (chống viêm và làm bền thành tĩnh mạch), điều chỉnh lối sống và làm việc, dùng vớ y khoa, phẫu thuật... Ở những bệnh nhân bị suy tĩnh mạch thì đi bộ chậm mỗi ngày 30 phút hoặc bơi lội là phương pháp tập thể dục tốt nhất.

Theo PGS-TS Nguyễn Hoài Nam
Báo Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG