Hiện thực mơ ước của một Việt kiều
TP - Cty Hoá chất Mỹ Lan tại khu công nghiệp Long Đức, tỉnh Trà Vinh do tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ - một Việt kiều, một doanh nhân thành đạt ở Canada đầu tư. Nơi đây sản xuất vật liệu hóa chất quang điện tử đầu tiên ở Việt Nam và là thứ 12 trên toàn cầu.
| TS Nguyễn Thanh Mỹ (trái) nhận giấy chứng nhận đầu tư tại lễ khởi công xây dựng Cty Sản xuất Vật tư ngành in Mỹ Lan đầu năm 2007 Ảnh: Tấn Đạt |
Đây cũng là hiện thực của một ước mơ hơn 20 năm sống nơi đất khách quê người của TS Nguyễn Thanh Mỹ.
Ông Nguyễn Thanh Mỹ nói, không bao giờ quên được ấn tượng khi nhìn thấy dòng sông ở quê hương buổi trở về sau nhiều năm xa cách. Con sông quê chảy vắt qua ngôi làng nhỏ ở xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh. Dòng nước nhẹ nhàng trôi cứ như thời gian chưa hề qua đi mấy mươi năm với biết bao số phận con người lên xuống nổi chìm.
Nơi đây, 10 tuổi Nguyễn Thanh Mỹ phụ má bán càrem nuôi bốn đứa em, dòng sông in dấu nhiều kỷ niệm vất vả nhưng trong trẻo hồn nhiên. Dòng sông quê nhà luôn tắm mát tâm hồn Nguyễn Thanh Mỹ suốt những năm lăn lộn xứ người.
Mơ ước cháy bỏng trong lòng TS Nguyễn Thanh Mỹ trong lần trở về quê hương ấy. Rồi năm 2003, Cty Hóa chất Mỹ Lan ra đời và khởi công xây dựng nhà máy sản xuất hóa chất, một năm sau đó đã có sản phẩm xuất khẩu.
Đầu năm 2007, Cty Sản xuất Vật tư ngành in Mỹ Lan tiếp tục được khởi công xây dựng, dự kiến đầu năm 2008 đi vào hoạt động. Các nhà máy tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, hơn thế bằng nỗ lực của ông, một công nghệ tiên tiến đã hiện diện tại địa phương nghèo.
Ông Nguyễn Thanh Mỹ vừa là Tổng Giám đốc Cty Hoá chất Mỹ Lan, vừa là Chủ tịch HĐQT Công ty ADS chuyên sản xuất hoá chất kỹ thuật cao, như vật liệu quang điện tử, chống làm giả.
Ông đã có 50 bằng sáng chế được công nhận ở nhiều quốc gia trên thế giới trong đó nổi bật là phát minh bản kẽm CTP (Computer To Plate) - một công nghệ mới trong ngành in được thế giới sử dụng rộng rãi. Ông đang làm việc tại IBM, Kodak nhưng từ bỏ để trở về quê. Tự lo toan mọi việc từ tổ chức bộ máy nhân sự đến kiểm tra vận hành máy móc chuyên ngành.
GS - TS Đào Hữu Lễ ở Viện nghiên cứu khoa học Quebec-Canada là người thầy hướng dẫn ông Nguyễn Thanh Mỹ làm luận án thạc sĩ, tiến sĩ tại Viện này: "Mỹ làm việc ở IBM hai năm, tôi có hỏi tại sao không trở về Canada để mở xí nghiệp mà làm công cho người khác. Mỹ mới trở về Canada, mượn một phòng nhỏ trong chỗ tôi làm việc để thành lập cơ sở nghiên cứu và kinh doanh.
Năm đầu đã thành công tới mức thành lập luôn xí nghiệp, từ đó đi lên không ngừng. Mỹ làm việc rất giỏi, có nhiều phát minh nên chính phủ Quebec đề nghị Mỹ mở rộng bằng cách chính phủ cùng góp vốn cổ phần để xây xí nghiệp tại Montreal. Rồi Mỹ trở về quê hương, theo tôi việc trở về của Mỹ rất thành công".
|
Tuy nhiên, khó khăn nhất là đội ngũ khoa học kỹ thuật quá thiếu để mở rộng hoạt động nghiên cứu, sản xuất kinh doanh. Nên tôi đang ấp ủ mơ ước xây dựng một học viện chất dẻo để đào tạo đội ngũ khoa học kỹ thuật có trình độ cao, có thể làm được các sản phẩm dùng trong ngành quang điện tử mà thế giới cần |
Những loại hoá chất của ông có chất lượng cao mà giá thành chỉ bằng khoảng 75% so với giá các công ty Việt Nam nhập khẩu. Từ chuyến đi đó, TS Nguyễn Thanh Mỹ xây dựng nhà máy chuyên sản xuất các chất hữu cơ và chất dẻo linh hoạt, quang điện tử và in kỹ thuật số trị giá 10 triệu USD.
Tuy nhiên, đầu tư nhân lực mới là vấn đề quan tâm hàng đầu của ông. Nên khi trường Đại học Trà Vinh thành lập ông đã đặt vấn đề cho mở chuyên ngành ứng dụng chất dẻo linh hoạt và vật liệu nano và lấy Công ty Hóa chất Mỹ Lan làm nơi thực tập và tuyển dụng sinh viên khi tốt nghiệp.
Tháng 7/2007, Bộ GD-ĐT cho phép trường Đại học Trà Vinh tổ chức chiêu sinh chuyên ngành rất mới này, UBND tỉnh Trà Vinh cũng quyết định đầu tư 14 tỉ đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc đào tạo chuyên ngành. Đợt tuyển sinh đầu tiên có tới 869 thí sinh đăng ký dự thi vào chuyên ngành trong khi nhà trường chỉ tuyển 24 sinh viên .
TS Nguyễn Thanh Mỹ cho biết, Công ty Hóa chất Mỹ Lan sẽ tài trợ một phần chi phí trong quá trình học tập của các sinh viên. Phương thức đào tạo là doanh nghiệp đề xuất chương trình, cung cấp thiết bị và để sinh viên thực tập, nhà trường thực hiện quá trình đào tạo.
Tiến sĩ Phạm Tiết Khánh- Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh vui vẻ nói: "Trường Đại học Trà Vinh mới thành lập nhưng có Khoa Kỹ thuật Công nghệ Hóa học chuyên ngành Ứng dụng chất dẻo linh hoạt và Vật liệu nanô đầu tiên ở ĐBSCL. Chúng tôi mời TS Nguyễn Thanh Mỹ làm cố vấn chương trình và mời gọi các GS - TS người Việt ở nước ngoài về giảng dạy".
Ứng dụng chất dẻo linh hoạt và vật liệu nanô là tên gọi một chuyên ngành rất mới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Đặc biệt, trên thế giới, thường chỉ dạy về chất dẻo linh hoạt và vật liệu nano ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ hoặc sinh viên năm thứ 3, thứ 4, còn dành hẳn 4 năm chuyên đào tạo như Đại học Trà Vinh thì chưa ai làm.
GS - TS Đào Hữu Lễ ở viện KHCN quốc gia Quebec- Canada nhận xét: "TS Nguyễn Thanh Mỹ đã đưa bản đồ Trà Vinh cho thế giới biết đến, những gì Mỹ làm ở đây chúng tôi coi là cỡ tầm thế giới chứ không phải tầm Việt Nam. Lần đầu tiên Việt Nam có nơi đào tạo sinh viên có kiến thức cao cấp như vậy.
Chất dẻo TS Mỹ đang làm thuộc thế hệ mới của thế kỷ 21 rất tối tân. Ví dụ như bản kẽm mà TS Mỹ làm ở nhà máy Mỹ Lan là một trong 4 nhà máy trên thế giới có thể sản xuất ra".
Cũng cần nói thêm, trường Đại học Trà Vinh thành lập trên cơ sở trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh do Canada tài trợ với 5 năm được đánh giá là vận dụng thành công mô hình cao đẳng cộng đồng của các nước Bắc Mỹ vào điều kiện Việt Nam. Trường Đại học Trà Vinh hôm nay đã phát huy được kết quả đáng kích lệ ấy.
Hiện ở Cty Hóa chất Mỹ Lan có đội ngũ kỹ sư giỏi về chuyên môn có khả năng tạo một điểm tựa để các sinh viên ở trường Đại học Trà Vinh tiếp thu những thành tựu mới và nghiên cứu trong lĩnh vực quang điện tử, hoá vật liệu. Các kỹ sư của Cty còn phụ đạo về điện tử, chất dẻo linh động active polymer là ngành rất mới cho các giảng viên ở trường Đại học Trà vinh.
Dĩ nhiên, không ít khó khăn cho TS Nguyễn Thanh Mỹ trong quá trình thực hiện ước mơ của mình. Là một doanh nhân, nhà khoa học sống và làm việc nhiều năm ở nước ngoài, về nước đôi lúc ông gặp phải sự nhìn nhận chưa đúng về con người và công việc.
Song TS Nguyễn Thanh Mỹ không nhụt chí, khi gặp tuy duy chưa thống nhất ông sẵn sàng trao đổi nhiều lần để đi đến thống nhất, bởi ông về Trà Vinh bằng cả tấm lòng, bằng ước mơ mãnh liệt thời thơ ấu. "Không thể trách móc quê hương", ông nói như vậy.
Với một quyết tâm biến ước mơ thành hiện thực, lấy hiệu quả công việc cụ thể chứng minh tâm huyết với quê hương, ông đã vượt qua các khó khăn và xây dựng nên niềm tin ở mọi người xung quanh.
Tấn Đạt