An Giang bất lợi trước chung kết ngược

HV An Giang (vàng) dọa bỏ giải là có cái lý của họ
HV An Giang (vàng) dọa bỏ giải là có cái lý của họ
TP - Hôm qua, 2 trận đấu trên sân Hàng Đẫy và Chi Lăng đều có kết quả hòa. Trong lúc đó, các cầu thủ Hùng Vương (HV) An Giang lên Tân An trong tâm trạng lo lắng.

Trên sân Chi Lăng, với lợi thế sân nhà, làm chủ thế trận, tạo ra rất nhiều cơ hội và ghi bàn mở tỷ số nhưng SHB Đà Nẵng không biến được những lợi thế đó thành bàn thắng để rồi bị HAGL ghi bàn gỡ hòa từ một cơ hội hiếm hoi. Cầm chân nhau 1-1, cả hai đội đều giậm chân tại chỗ trên BXH.

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T cũng đã để QNK Quảng Nam cầm hòa với tỷ số 2-2. Trong vòng 3 phút, Hector (phút 42) và Gonzalo (phút 45) ghi 2 bàn cho chủ nhà Hà Nội. Trước đó, phút 26, Gallagher bất ngờ đá phản lưới nhà, giúp đội khách QNK Quảng Nam mở tỷ số và phút 90, Yahaya ghi bàn cân bằng tỷ số 2-2 cho QNK Quảng Nam.

Hôm nay, diễn ra 2 trận, B.Bình Dương tiếp SLNA và Đồng Tâm Long An (ĐTLA) tiếp HV An Giang, nhưng người ta chỉ chú ý cuộc tử chiến giữa 2 đội cùng khu vực ĐBSCL trong cuộc đua giành suất trụ hạng.

Hai đội bóng anh em miền Tây, HV An Giang và ĐTLA hiện vẫn chưa biết mùi chiến thắng ở mùa giải năm nay, cùng chia nhau 2 vị trí ở đáy bảng. Nhưng trong khi đội bét giải An Giang tuyên bố rất nhiều vẫn chưa có bản hợp đồng nào mới thì đội ĐTLA đã có những bước đi để tậu thêm quân.

ĐTLA vốn đã nhanh tay chi tiền để có được một loạt tân binh là Oseni, Chí Công và Đình Hiệp. Cũng chính vì việc chỉnh điều lệ giải của VPF vào giờ chót, các cầu thủ được bổ sung sẽ ra sân sớm hơn 1 tuần có lợi cho một số đội, trong đó có ĐTLA.

Trong lúc đó, các cầu thủ HV An Giang đang hoang mang trước thông tin Ban lãnh đạo đội bóng đòi bỏ V-League 2014 do không hài lòng với một số quy định của BTC giải. Vì nếu đội bóng HV An Giang bỏ giải thì tương lai của các cầu thủ ở CLB này sẽ rất bấp bênh.

Nhưng trưa qua (19/4), thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân vẫn di chuyển lên Long An để chuẩn bị cho cuộc so kè với chủ nhà ĐTLA trong trận “chung kết ngược” vào chiều nay.

Điều đáng nói ở lịch thi đấu mùa bóng năm nay là thứ tự của các trận lượt về sẽ tính từ cuối lượt đi. Nghĩa là sau trận ĐTLA gặp HV An Giang trên sân Tân An ở lượt 13 thì cả hai sẽ tái ngộ tại sân Long Xuyên ở lượt 14, nên chỉ trong thời gian ngắn, giới hâm mộ bóng đá ĐBSCL sẽ chứng kiến đến 2 trận “chung kết ngược”. Vì vậy mới có cảnh, giải đấu chưa hạ màn, nhưng HV An Giang đã dọa bỏ giải như đội K.Kiên Giang năm ngoái.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.