![]() |
| Becks tại World Cup 2010. |
Trước thềm trận giao hữu với Hungary, HLV Capello bất ngờ đề cập tới chủ đề Beckham với tuyên bố sẽ không gọi lại anh cho vòng loại Euro 2012. Điều này cũng có nghĩa sự nghiệp quốc tế của tiền vệ 35 tuổi này coi như chấm dứt.
Trước đây, khi Becks dính chấn thương và không thể góp mặt tại World Cup 2010, chính HLV Capello đã là người động viên anh vì cơ hội tại vòng loại Euro 2012 vẫn còn. Nhưng HLV này đã thay đổi sau khi thất bại tại World Cup và bị chỉ trích dữ dội dù vẫn tại vị: “Tôi cần nói lời cảm ơn tới cậu ấy. Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu ấy tại World Cup vừa qua. Có điều, đối với Euro mà nói, cậu ấy có thể đã hơi lớn tuổi”.
"Tôi hy vọng khi khỏe trở lại Becks có thể đến sân Wembley và chơi một trận giao hữu để cổ động viên có thể nói lời tạm biệt và cảm ơn cậu ấy. Tôi sẽ không gọi cậu ấy lên Tuyển nữa. Tôi cần thay đổi sách lược bởi đội tuyển cần những cầu thủ cho tương lai".
![]() |
| Becks không còn có cơ hội để ăn mừng thế này nữa. |
Người đại diện của Becks đã lập tức lên tiếng rằng thân chủ của mình chưa từng có ý định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế: “Chỉ cần khỏe trở lại, là anh ấy lại sẵn sàng”. Nhưng nếu không được gọi cho vòng loại, thì tới khi Euro 2012 kết thúc, Becks khi đó đã 37 tuổi cũng không có cơ hội nào để trở lại.
Lần đầu lên tuyển năm 1996, Becks đã 115 lần khoác áo tuyển quốc gia. Lần thi đấu gần đây nhất của anh cho đội tuyển quốc gia là tháng 10/2009 (vào sân từ ghế dự bị ở trận thắng Belarus 3-0 tại vòng loại World Cup 2010).

