Đoàn Việt Nam dự SEA Games 26 với lực lượng đông đảo

Đoàn Việt Nam dự SEA Games 26 với lực lượng đông đảo
TPO – Đoàn Việt Nam sẽ cử một lực lượng đông đảo gồm gần 900 thành viên (gần 600 VĐV) tham dự Sea Games 26 được tổ chức tại Indonesia.

Tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn bóng đá nam, quân vợt và futsal chưa chốt nhân sự cụ thể nhưng chắc chắn sẽ không có nhiều thay đổi. Danh sách sơ bộ gồm 857 thành viên do ông Lâm Quang Thành, phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, làm trưởng đoàn. Các VĐV Việt Nam tham gia tranh tài ở 36 môn gồm 42 đội tuyển trong đó có 6 môn đi theo chương trình xã hội hoá bao gồm: bơi nghệ thuật, Bóng chày, Leo tường, Bóng rổ, Dù lượn và Roller Sport.

Môn có số lượng VĐV đông nhất là điền kinh (41 VĐV), kế tiếp là bơi, bắn súng, vật...Mục tiêu phấn đấu của TTVN sắp tới là phấn đấu đạt 70 HCV trở lên và nằm trong tốp đầu của khu vực.

Theo đánh giá, “mỏ vàng” của Việt Nam sẽ tập trung ở các môn võ, vật, điền kinh, bắn súng.

Trước khi lên đường sang Indonesia, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham gia hai chương trình: Lễ xuất quân dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 30/10 tại Nhà hát lớn Hà Nội và Chương trình niềm tin chiến thắng tại TP.HCM vào ngày 4/11.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.