Vô địch wushu thế giới vào tốp 10 Vietnam Idol

Vô địch wushu thế giới vào tốp 10 Vietnam Idol
Năm 2005, khi đội wushu Việt Nam đến Malaysia thi đấu giải trẻ thế giới, có một VĐV chỉ mới 13 tuổi đi theo để “cọ xát tích lũy kinh nghiệm” nhưng bất ngờ mang về chiếc HCB quý giá. Bây giờ, chàng trai đó không chỉ đã trở thành một “hot boy” của wushu Việt Nam mà còn vừa có tên trong 10 thí sinh lọt vào bán kết Vietnam Idol 2012.

Vô địch wushu thế giới vào tốp 10 Vietnam Idol

Năm 2005, khi đội wushu Việt Nam đến Malaysia thi đấu giải trẻ thế giới, có một VĐV chỉ mới 13 tuổi đi theo để “cọ xát tích lũy kinh nghiệm” nhưng bất ngờ mang về chiếc HCB quý giá. Bây giờ, chàng trai đó không chỉ đã trở thành một “hot boy” của wushu Việt Nam mà còn vừa có tên trong 10 thí sinh lọt vào bán kết Vietnam Idol 2012.

hanh Tùng - thí sinh Vietnam Idol
hanh Tùng - thí sinh Vietnam Idol.
 

Đó là Nguyễn Thanh Tùng,người khi quyết định đi thi Vietnam Idol đã khiến nhiều người cực kỳ bất ngờ. Ngay ở vòng loại khu vực miền Bắc, với 2 ca khúc “Thu không em” và “Cỏ mềm”, Tùng đã khiến cả ba vị giám khảo ngạc nhiên khi biết mình là nhà vô địch thế giới Thái cực quyền.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khen: “Em là VĐV vô địch thế giới anh rất ngạc nhiên rồi và phần trình diễn của em cũng khiến anh ngạc nhiên hơn”.

Còn trong đêm công bố 10 thí sinh vào tốp 10 tối 28-9 vừa qua, ca sĩ Mỹ Tâm nhận xét: “Em có chất giọng rất ấm áp, quyến rũ. Nếu em hoàn thiện thêm sự tự tin trong phong cách biểu diễn, chị nghĩ em hoàn toàn có thể trở thành một ca sĩ xuất sắc”.

“Hot boy làng wushu” là cách nhiều khán giả nói về Thanh Tùng. Bởi trước nay giới hâm mộ thể thao chẳng lạ môn wushu sở hữu lắm cô gái “giỏi võ lại đẹp người”: Phương Lan, Thúy Hiền, Trà My, Vũ Thùy Linh (con gái HLV Phương Lan) hay Nguyễn Mai Phương…

Ngoài giỏi võ, Tùng cũng rất mê ca hát. Lúc nhỏ, vừa học võ Tùng còn học thêm nhạc nên có thể chơi piano. Đến khi Thanh Tùng đăng ký tham dự vòng loại cuộc thi Vietnam Idol khu vực Hà Nội thì rất nhiều khán giả đã bất ngờ trước khả năng của Tùng.

Nhà vô địch thế giới nói: “Tôi vốn mê văn nghệ từ lâu nhưng thực sự chưa bao giờ thử sức ở những cuộc thi. Được bạn bè và người thân cổ vũ nên tôi đăng ký tham gia Vietnam Idol. Ban đầu cũng nghĩ thi cho vui nhưng khi vào cuộc rồi thì xác định phải nghiêm túc. Tôi xác định thi và coi đó như một trải nghiệm mới với bản thân. Giữa wushu và ca nhạc cũng có chút giống nhau là cùng biểu diễn. Tôi đã quen với biểu diễn trước nhiều khán giả nên tin là mình sẽ giữ được sự tự tin khi ra sàn diễn”.

Ngôi sao thể thao

Vận động viên 20 tuổi này có biệt danh nghe rất hãi: Tùng “zòi”. Tùng có vẻ bề ngoài khỏe mạnh của một VĐV thể thao. Ở ngoài sàn đấu, mái tóc nhuộm, cách ăn mặc hợp mốt và gương mặt sáng kiểu “baby” của Tùng khiến các cô gái phải “xiêu”.

Năm 11 tuổi, Tùng “zòi” bắt đầu đến với wushu. Lúc đó, do khá ốm yếu và bị bệnh hen, một lần đến thăm nhà, HLV Phương Lan đề nghị gia đình cho Tùng đi tập võ để rèn luyện sức khỏe.

Cứ vậy, Tùng gắn bó với môn này cho đến bây giờ với sở trường môn talou. 20 tuổi, Tùng đã trở thành trụ cột của đội tuyển wushu Việt Nam với vô số huy chương quốc gia, Đông Nam Á, châu Á và cả thế giới. Lần đầu thi đấu ở SEA Games 25, Tùng đã mang về một chiếc HCB.

Còn ở cấp châu lục và thế giới, Tùng đã có HCB Asiad 16, HCB và HCV giải trẻ châu Á, 3 HCV, 2 HCB giải trẻ thế giới. Tại giải vô địch thế giới năm qua tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thanh Tùng xuất sắc mang về cho Việt Nam chiếc HCV nội dung Thái cực quyền.

Thanh Tùng - vô địch thế giới
Thanh Tùng - vô địch thế giới. Ảnh: C.T.V
 

Mới nhất, tại giải vô địch châu Á 2012 mới kết thúc cách đây một tháng tại NTĐ Phú Thọ (TPHCM), chàng trai Hà Nội lại mang về một chiếc HCV cho wushu Việt Nam.

Ít ai biết, thời điểm đó Tùng vừa thi vòng loại Vietnam Idol cũng là lúc giải wushu châu Á 2012 chuẩn bị khai diễn, Tùng “zòi” tất tả lao vào tập luyện với trách nhiệm là chủ lực của cả đội.

Ở giải đấu này, sau vài ngày tranh tài, đoàn Việt Nam chỉ mới có một tấm HCV của Nguyễn Mạnh Quyền và sức ép lại dồn lên Tùng. Bằng bản lĩnh của mình, Tùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mang về chiếc HCV thứ 2.

Theo Anh Khoa
Sài Gòn Giải Phóng

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG