Trọng Hoàng, Công Vinh không được gọi

Trọng Hoàng, Công Vinh không được gọi
TP - Chuẩn bị cho trận đấu thuộc vòng loại Asian cup 2015 với Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 22-3, hôm qua, LĐBĐVN (VFF) và HLV Hoàng Văn Phúc công bố danh sách cầu thủ được triệu tập vào ĐTVN.

> Vì sao Trọng Hoàng bị loại khỏi tuyển Việt Nam?
> Gọi Việt kiều, gạt Công Vinh

Theo đó, ĐTVN sẽ bao gồm 25 tuyển thủ. So với đợt tập trung đầu tiên, danh sách ĐTVN lần này chỉ có hai thay đổi, là sự vắng mặt của tiền đạo Minh Tuấn (SHB Đà Nẵng) và Hoàng Thiên (HA.GL). Điểm đáng chú ý nhất là việc tiền vệ Trọng Hoàng và tiền đạo Công Vinh tiếp tục không có tên.

Trọng Hoàng, Công Vinh không được gọi ảnh 1

Ở lần tập trung đầu tiên, theo giải thích của HLV Hoàng Văn Phúc, Công Vinh không được triệu tập do không tìm được CLB mới, trong khi Trọng Hoàng chưa giải quyết xong việc ký kết hợp đồng với SLNA. Hiện, cả hai đều thi đấu trong màu áo SLNA. Ở lượt trận đầu tiên V.League 2013 diễn ra cuối tuần qua, Công Vinh đã ghi bàn giúp SLNA thắng V.Hải Phòng 2-1.

Trao đổi với Tiền Phong chiều qua 4-3, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, Công Vinh và Trọng Hoàng vướng thủ tục visa. “Hơn nữa đội hình cũ cũng đang thi đấu ổn định. Vấn đề này có thể tôi sẽ bàn bạc thêm với VFF”, theo HLV Hoàng Văn Phúc.

Theo kế hoạch, ngày 11-3 ĐTVN sẽ tập trung tại Hà Nội, sau khi kết thúc lượt trận thứ hai của V.League. Ngày 20-3, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ sang Hong Kong (Trung Quốc). Ở lượt trận đầu tiên, ĐTVN đã để thua UAE 1-2 trên sân vận động Mỹ Đình.

VFF hiện để ngỏ khả năng ký hợp đồng dài hạn với HLV Hoàng Văn Phúc. Tuy nhiên, trong trường hợp ĐTVN thắng Hong Kong (Trung Quốc), ông Phúc có cơ hội lớn trở thành HLV trưởng của ĐTVN và U23 VN.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.