Đá ‘phủi’ theo phong cách…Ngoại hạng

Cựu tuyển thủ Đức Thắng (trái) tham dự lễ bốc thăm giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Hà Nội 2013.
Cựu tuyển thủ Đức Thắng (trái) tham dự lễ bốc thăm giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Hà Nội 2013.
TPO - “Dù là giải bóng đá nghiệp dư (hay còn gọi là đá ‘phủi’) nhưng chúng tôi quyết tâm tổ chức một cách chuyên nghiệp nhất với tinh thần ‘chơi có ý thức, chơi để tận hưởng’”.

> Sân chơi 'phủi' Ngoại hạng đầu tiên tại Hà Nội

Cựu tuyển thủ Đức Thắng (trái) tham dự lễ bốc thăm giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Hà Nội 2013.
Cựu tuyển thủ Đức Thắng (trái) tham dự lễ bốc thăm giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Hà Nội 2013..

Đó là những lời bộc bạch rất chân thành của ông Dương Thanh Liêm, Phó Giám đốc Cty Vietfootball, đơn vị đứng ra tổ chức giải bóng đá phong trào theo phong cách chuyên nghiệp đầu tiên tại Hà Nội mang tên Hà Nội Premier League với nhà tài trợ là Tổng Cty cổ phần Rượu-Bia nước giải khát Hà Nội (Habeco).

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch HĐQT VietFootbal chia sẻ trong cuộc gặp gỡ báo chí vào chiều 26/4: “Tôi đã tìm hiểu nhà thấy ở Singapore họ có ít dân hơn Việt Nam, tình yêu bóng đá thì khó so sánh với chúng ta. Vậy nhưng bóng đá phong trào của họ phát triển sâu rộng với nhiều hạng đấu thỏa mãn tình yêu bóng đá của nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội. Đó là động thực thúc đẩy chúng tôi quyết tâm thực hiện ý tương “chuyên nghiệp hóa bóng đá phong trào” với định hướng Chơi có ý thức – Chơi để tận hưởng” với điểm khởi đầu ở Hà Nội sau đó sẽ phát triển ra các địa phương khác trong cả nước”.

12 đội bóng hàng đầu Hà Nội về truyền thống, tổ chức, uy tín và chuyên môn tham dự HPL-S1 gồm: FC Trà Dilmah, FC Top Group, FC Thăng Long, FC Thành Đồng, FC MV, FC Triều Khúc, FC Hanel, FC Cường Quốc, FC Coca, FC An Dương, FC SHB, FC Thanh Niên Làng Nghề Xuân Đỉnh.

Ban tổ chức cho biết giải sẽ áp dụng Luật thi đấu bóng đá 7 người. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm trên sân nhân tạo tiêu chuẩn FIFA trong Trung tâm CLB bóng đá Hà Nội (đường Tân Mỹ, Mỹ Đình, Hà Nội) để xác định ngôi vị.

Kết thúc giải, hai đội xếp thứ 11 và 12 sẽ bị rớt xuống giải hạng Nhất Hà Nội 2014. Trước khi mùa giải thứ 2 diễn ra, BTC giải sẽ tổ chức thi đấu để lựa chọn 2 đội tốt nhất để thi đấu Giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội lần thứ hai-2014. Đồng thời lựa chọn thêm 10 đội dự giải hạng Nhất Hà Nội 2014.

Giải sẽ là khởi đầu cho Hệ thống các giải League phân thành nhiều hạng đấu tại Hà Nội rồi sau đó mở rộng khắp cả nước. Giải được hỗ trợ bởi Sở VH-TT&DL Hà Nội, LĐBĐ Việt Nam, LĐBĐ Liên đoàn bóng đá Hà Nội, CLB HN.T&T và nhiều cơ quan khác. Với mục tiêu xã hội hóa sâu rộng, giải đấu đã nhận được sự ủng hộ và tài trợ của nhiều nhãn hàng nổi tiếng như Sabeco (nhà tài trợ chính), nước uống Miru, Hanel, Adidas, Thiên Minh, Hà Nội T&T

Với sự chuẩn bị chu đáo, giải đấu quy tụ những gương mặt xuất sắc nhất của sân chơi phủi Hà Nội. Ngoài ra, do Điều lệ giải cho phép đăng ký cả cầu thủ chuyên nghiệp nên HPL-S1 quy tụ rất nhiều gương mặt đình đám như Quả bóng Vàng Việt Nam Phạm Thành Lương (Hanel), cựu tuyển thủ QG Đặng Phương Nam (Cường Quốc), cựu tuyển thủ QG Tuấn Thành, diễn viên Anh Tuấn, MC Thành Trung (Thăng Long FC), trợ lý HLV ĐT futsal Việt Nam – Ngọc Anh (HLV Trà Dilmah), cựu đội trưởng ĐT futsal Việt nam – Tuấn Tú (HLV Top Group).

Giải sẽ khai mạc ngày 05/05/2013 và bế mạc vào ngày 21/07/2013, thi đấu vào các buổi chiều Chủ nhật hàng tuần tại sân nhân tạo tiêu chuẩn FIFA trong Trung tâm Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội, đường Tân Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Đội vô địch, á quân, hạng Ba lần lượt nhận 20 triệu đồng, 10 triệu đồng, 5 triệu đồng tiền thưởng. Đội đoạt giải Phong cách được nhận 3 triệu đồng. Ngoài ra, nhà tài trợ còn trao các giải thưởng phụ dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất, Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc nhất.

Theo Viết
MỚI - NÓNG