Đại hội VFF: Tước quyền biểu quyết 15 thành viên?

Đại hội VFF: Tước quyền biểu quyết 15 thành viên?
TPO-Cán cân bầu cử tại Đại hội VFF khóa 7 có thể sẽ bị thay đổi khi có tới 15 tổ chức thành viên bị đề nghị đình chỉ tư cách đại biểu, đồng nghĩa mất quyền tham dự, bỏ phiếu tại Đại hội.

Đại hội VFF: Tước quyền biểu quyết 15 thành viên?

> Ứng viên Bộ VH-TT&DL áp đảo các vị trí chủ chốt

> Một câu hỏi lớn

> Bộ không can thiệp vào Đại hội VFF

TPO-Cán cân bầu cử tại Đại hội VFF khóa 7 có thể sẽ bị thay đổi khi có tới 15 tổ chức thành viên bị đề nghị đình chỉ tư cách đại biểu, đồng nghĩa mất quyền tham dự, bỏ phiếu tại Đại hội.

Không tham dự V.League 2013 do thiếu kinh phí, đội bóng của bầu Kiên có thể mất tư cách tham dự, đồng nghĩa không có quyền bỏ phiếu tại Đại hội VFF khóa 7
Không tham dự V.League 2013 do thiếu kinh phí, đội bóng của bầu Kiên có thể mất tư cách tham dự, đồng nghĩa không có quyền bỏ phiếu tại Đại hội VFF khóa 7.

Thông tin trên được Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ xác nhận với Tiền Phong ngày 13/5. Trong số 15 đơn vị thành viên nói trên, 8 là các CLB đã giải thể hoặc chuyển đổi chủ sở hữu nhưng không đăng ký thành viên với VFF, bỏ thi đấu; 7 gồm các LĐBĐ địa phương hoặc tổ chức thành viên khác vi phạm quy định về thành viên như không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với VFF, tự ý bỏ sinh hoạt...

“Đơn vị nào bị đình chỉ tư cách thành viên sẽ không được quyền bỏ phiếu tại Đại hội”-ông Hỷ nhấn mạnh.

Theo đánh giá của một lãnh đạo VFF đề nghị không nêu tên, việc này có thể làm lệch cán cân bầu cử tại Đại hội VFF khóa 7 vào ngày 5/6 tới.

Việc có tới 15 tổ chức thành viên đối mặt với việc bị đình chỉ tư cách đại biểu có thể làm lệch cán cân phiếu bầu tại Đại hội VFF khóa 7
Việc có tới 15 tổ chức thành viên đối mặt với việc bị đình chỉ tư cách đại biểu có thể làm lệch cán cân phiếu bầu tại Đại hội VFF khóa 7.

Cùng với đó, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cũng đưa ra 3 phương án bầu cử, dự định sẽ trình để Đại hội quyết định. Trong ba phương án này có phương án cho phép ứng viên chức chủ tịch VFF bị trượt có thể ứng cử tiếp vị trí khác.

Hiện, Bộ VH-TT&DL đã giới thiệu bốn ứng viên của Bộ vào BCH VFF khóa 7, trong đó Thứ trưởng Lê Khánh Hải ứng cử chức Chủ tịch VFF, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn ứng cử chức Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn và Vụ trưởng (Tổng cục TDTT) Trần Quốc Tuấn chạy đua trở lại chiếc ghế TTK VFF.

Thông tin chi tiết mời các bạn đón xem trên nhật báo Tiền Phong số 135 ra ngày thứ tư, 15/5/2013, được phát hành trên toàn quốc.

Nguyên Phong

Theo Viết
MỚI - NÓNG