Siêu kinh điển trong cuộc chiến thương mại

Siêu kinh điển trong cuộc chiến thương mại
TP - Barcelona phá két chi đậm để có chữ ký cầu thủ trẻ Neymar không đơn thuần chỉ chuyên môn, mà phi vụ này còn là lời tuyên chiến thương mại với đại kình địch Real Madrid.

> Dấu hỏi Neymar: tài năng thật hay ảo?
> Barca và Real tranh giành thần đồng Brazil

Chưa biết bản hợp đồng mới của đội bóng xứ Catalan có thành công trên cỏ hay không, nhưng đây là bước đi khôn khéo của Barca trong chiến dịch mở rộng hình ảnh đội bóng.

Neymar với vẻ ngoài điển trai được xem sẽ là con bài chiến lược trong cuộc chiến thương mại giữa hai gã khổng lồ Barca và Real, cuộc chiến mà chủ sân Nou Camp đang bị đối thủ bỏ xa.

Barca thừa cầu thủ giỏi chuyên môn, nhưng lại thiếu những cầu thủ hái ra tiền kiểu như Ronaldo của Real. Barca hy vọng, Neymar không chỉ mang lại sự cải thiện về chất lượng đội hình, mà còn là con bài chiến lược trong cuộc chiến thương mại quảng bá hình ảnh ra toàn cầu.

Không phải ngẫu nhiên Santos khước từ toàn bộ đề nghị của các đại gia châu Âu để giữ cho bằng được Neymar, bởi họ hiểu rằng giá trị thương mại từ Neymar là rất lớn. Bản thân Neymar cũng tự biết đánh bóng tên tuổi và kiếm bộn tiền không kém các ngôi sao ở châu Âu. Theo thống kê, Neymar có thu nhập 22,5 triệu euro trong năm 2012.

Trước thông tin đó, Chủ tịch Real Madrid không thể im lặng với tuyên bố biến Ronaldo trở thành “cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất hành tinh”. Ngoài ra, “Real sẽ xây dựng tương lai đội bóng xoay quanh Ronaldo”, lời khẳng định của Florentino Perez trên kênh Cadena Ser, cho thấy Real đang dựa nhiều vào Ronaldo cả chuyên môn lẫn tài chính.

Ngoài những bàn thắng trên sân cỏ, Ronaldo còn là ngôi sao trong các chiến dịch marketing của đội chủ sân Bernabeu. Là cầu thủ đắt giá nhất hành tinh, nhưng độ kiếm tiền của Ronaldo vẫn chưa phải là số một (đang thuộc về Beckham).

Ronaldo chưa có động thái gia hạn hợp đồng sẽ hết hạn năm 2015, nay lại có sự dòm ngó của đại gia như MU, Chelsea và PSG, rõ ràng Perez chỉ còn cách chi thêm tiền mới có thể giữ được Ronaldo.

Với Ronaldo, Real liên tục tăng giá trị và chính thức vượt MU trong danh sách đội bóng giàu nhất hành tinh của Forbes với tổng tài sản 3,3 tỷ USD. Còn Barca là đội giàu thành tích nhất về chuyên môn mấy năm qua, nhưng họ chỉ xếp thứ ba với tổng tài sản trị giá 2,6 tỷ USD.

Barca bỏ ra 36 triệu USD cho Santos cùng mức lương gần 10 triệu USD/mùa không chỉ để lấy một ngôi sao trẻ như Neymar. Mục đích của họ là lật đổ Real trên bảng tổng sắp của Forbes. Real Madrid có cỗ máy kiếm tiền CR7, Barca cũng có NRJ, biệt danh thương hiệu của Neymar

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.