Không có chữ 'tiền' trong tường trình của 4 trọng tài bị 'đạn' bắn thủng

Không có chữ 'tiền' trong tường trình của 4 trọng tài bị 'đạn' bắn thủng
TP - Sau khi xem xét 4 bản tường trình của 4 trọng tài được Ban trọng tài gửi lên, Phó chủ tịch VFF, đồng thời là Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn cho biết, cả 4 bản này đều không đạt yêu cầu và đề nghị làm lại.

> Không thể xử lý nội bộ
> Trọng tài V.League bị 'đạn' bắn thủng

Trọng tài Đinh Hải Dương điều khiển trận Thanh Hóa-HAGL
Trọng tài Đinh Hải Dương điều khiển trận Thanh Hóa-HAGL.

Hôm qua 8/6, tại cuộc họp xử lí vụ tổ trọng tài Hà Nội bị “đạn” bắn thủng ở trận Thanh Hoá gặp HAGL ngày 30/3, Phó chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn đã nghe toàn bộ báo cáo từ Ban trọng tài gồm: Trưởng ban Dương Vũ Lâm, Phó ban Đoàn Phú Tấn, Trưởng phòng điều hành trọng tài VFF Phạm Trung và ủy viên Nguyễn Tấn Hiền.

Nội dung quan trọng nhất chính là việc xem xét đánh giá 4 bản tường trình của 4 trọng tài (trọng tài chính Đinh Hải Dương, 2 trợ lý Phạm Đắc Chiến, Đỗ Mạnh Hà và trọng tài thứ 4 Kiều Việt Hùng) liên quan vụ việc hối lộ trong trận đấu Thanh Hóa-HAGL tại vòng 3 V-League 2013. Ông Tuấn cho biết, cả 4 bản tường trình trên đều không đạt yêu cầu và cần phải làm lại ngay trong hôm nay (9/6).

“Không có thông tin gì quan trọng trong 4 bản tường trình đó, các thông tin đều nói rất chung chung, không đề cập chuyện tiền nong hay nhận hối lộ và 4 trọng tài chỉ đề cập đến chuyên môn của trận đấu. Vậy nên, đây là bản tường trình chưa đạt yêu cầu, chúng tôi đã đề nghị Ban trọng tài yêu cầu 4 trọng tài làm lại bản tường trình”, ông Tuấn cho biết.

Cũng theo ông Tuấn, sự?việc tổ? trọng tài nhận hối lộ?dù?có?hay không, nhưng đây đang là?thời điểm dư luận quan tâm đặc biệt, nên Lãnh đạo VFF đề nghị Ban trọng tài phải làm rõ mọi chuyện, nhanh và sớm nhất.

“Chúng tôi đề nghị Ban trọng tài phải có báo cáo cụ thể, về việc thông tin đó bắt nguồn từ?đâu, ai là người nói ra, đã xử lý?đến đâu và báo cáo lại tôi nội trong ngày hôm nay (9/6). Sau đó sáng thứ 2, tôi sẽ báo cáo lại toàn bộ sự việc lên Thường trực VFF và xin ý kiến chỉ đạo”, ông Tuấn nói.

Như vậy, sau khi Tổng cục TDTT và? VFF có?những phản ứng nhanh về?vụ?việc, hiện tại mọi thông tin liên quan đến việc có? hay không 4 trọng tài nhận hối lộ?vẫn chưa hé lộ những tình tiết quan trọng.

Ngoài hướng tìm hiểu, xử?lí về?chuyên môn của VFF, cơ quan chức năng, cụ thể là C45 Bộ Công an, cũng đã vào cuộc để điều tra vụ việc theo công văn đề nghị của VFF ngày 7/6.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.