'Bầu' Thủy 'dính đòn' vì XMXT Sài Gòn bỏ giải

'Bầu' Thủy 'dính đòn' vì XMXT Sài Gòn bỏ giải
TPO-Theo quyết định Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đưa ra sáng 26/8, Chủ tịch CLB XMXT Sài Gòn Nguyễn Xuân Thuỷ bị cấm tham gia hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong 5 năm, phạt 10 triệu đồng.

'Bầu' Thủy 'dính đòn' vì XMXT Sài Gòn bỏ giải

> VPF huỷ toàn bộ kết quả thi đấu của XMXT Sài Gòn

Bầu Thủy (phải) bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong 5 năm
Bầu Thủy (phải) bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong 5 năm.

Trao đổi với Tiền Phong, Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết: “Theo các hồ sơ Ban kỷ luật nhận được từ Ban tổ chức, chúng tôi đều thống nhất anh Thuỷ là người chủ mưu trong vụ XMXT Sài Gòn tự ý bỏ giải mà không có lý do chính đáng. Việc phạt anh Thuỷ như trên là cần thiết, đảm bảo sự nghiêm khắc của luật”.

Do hành vi bỏ giải, XMXT Sài Gòn của ông Thuỷ cũng bị đánh xuống hạng 3 từ mùa giải 2014, phạt tiền 100 triệu đồng. HLV Trần Tiến Đại và các cầu thủ XMXT Sài Gòn vẫn tập luyện bình thường cho đến khi CLB tuyên bố bỏ giải.

“Chúng tôi hiện chưa thấy có bằng chứng nào để phạt anh Đại và những người khác. Tuy nhiên, sau này, nếu có cơ sở xác định sự liên can của các cá nhân khác ngoài anh Thuỷ, VFF sẽ phạt tiếp” - ông Hường nói.

Cũng theo ông Nguyễn Hải Hường, ngoài vụ việc bỏ giải, XMXT Sài Gòn còn bị phạt 5 triệu đồng vì chậm thanh toán tiền nợ cho tiền đạo Huỳnh Kesley Alves. XMXT Sài Gòn có 10 ngày để thanh toán khoản nợ trên.

“Trong trường hợp XMXT Sài Gòn không thanh toán đúng thời hạn, Ban kỷ luật chắc chắn sẽ có án phạt mới” - ông Hường nhấn mạnh.

Không đồng tình với án phạt trừ 4 điểm vì “thi đấu thiếu tích cực” của VFF, XXMT Sài Gòn đã tuyên bố bỏ giải. Việc XMXT Sài Gòn bỏ V.League là sự kiện hy hữu của bóng đá Việt Nam, khiến cục diện V.League thay đổi trước hai vòng đấu cuối.

Tận dụng cơ hội SLNA bị mất 6 điểm, Hà Nội T&T đã vươn lên giành chức vô địch V.League sớm một vòng đấu. K.Kiên Giang từ chỗ đã chính thức rớt hạng cũng được VFF cho ở lại V.League.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...