SỐC: Arsenal bị tố 'kỳ thị' cầu thủ da màu

SỐC: Arsenal bị tố 'kỳ thị' cầu thủ da màu
TPO- Cầu thủ Emmanuel Frimpong vừa gây xôn xao cộng đồng hâm mộ Arsenal khi tiết lộ, anh bị CLB “ghẻ lạnh”, ít có cơ hội ra sân vì không giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và lại là người da màu.
Frimpong và HLV Wenger
Frimpong và HLV Wenger.

Lâu nay, nhắc tới Arsenal, người ta thường nhắc tới một đội bóng đoàn kết, nơi mà mọi cầu thủ đều được trao cơ hội, bất kể màu da hay quốc tịch. Thậm chí có người còn ví von, “Pháo thủ” giống như “ngôi nhà Liên hợp quốc”. Nhưng mọi thứ có thực tình êm ả như thế hay không?

Trong một tiết lộ mới đây trên trang mạng Twitter, tài năng trẻ Emmanuel Frimpong đã gây xôn xao cộng đồng hâm mộ Arsenal khi bóng gió cho rằng, anh dường như bị ghẻ lạnh, xa lánh và không có nhiều cơ hội ra sân. Tất cả có liên quan đến màu da và khả năng diễn đạt bằng tiếng Anh không mấy tốt của anh.

“LOL! Tôi muốn cười”, tiền vệ trẻ người Ghana viết status đầy ẩn ý trước khi nói thêm. “Đôi khi tôi ước mình là người da trắng và có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh”.

Trên trang Twitter cá nhân của Frimpong có khoảng 683.000 người theo dõi, và ngay lập tức, những chia sẻ đầy ẩn ý trên đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi. Nhiều người hiểu rằng, Frimpong đang có ý trách móc HLV Arsene Wenger lựa chọn người đá chính dựa trên tiêu chí “chủng tộc” của.

Frimpong năm nay 21 tuổi, được đánh giá rất cao ở vai trò tiền vệ phòng ngự và từng gây ấn tượng mạnh mẽ trong màu áo Fulham nửa cuối mùa giải trước. Nhưng khi trở lại Arsenal, anh lập tức bị lãng quên. Từ đầu mùa tới giờ, Frimpong chưa chơi dù chỉ một phút cho “Pháo thủ”, kể cả khi hai cầu thủ đá cùng vị trí là Mikel Arteta và Mathieu Flamini dính chấn thương.

Thực ra đây không phải lần đầu tiên Frimpong gây ra tranh cãi trên trang mạng xã hội Twitter. Năm 2012, ngôi sao người Ghana này từng bị FA phạt 6.000 bảng vì phỉ báng 1 CĐV của Tottenham là “đồ cặn bã”.

Về phía HLV Wenger, ông có vẻ rất không hài lòng những trước những dòng bình luận thiếu suy nghĩ của Frimpong.

Trả lời trên diễn đàn Arsenal.com, “Giáo sư” khẳng định, việc không lựa chọn Frimpong đá chính chủ yếu vì lý do chuyên môn, chứ không cá nhân gì cả. “Cậu ấy thiếu đi tính cạnh tranh trên sân”, Wenger nói.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ
Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ
TPO - Sáng 9/7, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, tham gia Ủy viên Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

 TPHCM: Rộng cửa vào lớp 10 công lập

TPHCM: Rộng cửa vào lớp 10 công lập

TP - Việc tăng tỷ lệ học sinh vào trường công lập cùng với kế hoạch đầu tư xây dựng hàng nghìn phòng học mới, cho thấy quyết tâm của TPHCM trong việc bảo đảm quyền học tập cho mọi học sinh sau THCS, hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao.
Con trượt lớp 10, cha mẹ đừng trượt vai trò!

Con trượt lớp 10, cha mẹ đừng trượt vai trò!

TPO - “Khi đứa trẻ vượt qua được giai đoạn khủng hoảng cảm xúc, hãy hướng con tìm những lối đi mới với hy vọng mới. Hãy bàn luận cùng con về các nguyện vọng 2, 3, cơ hội học các trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên”- PGS.TS Trần Thành Nam chia sẻ.
Nhiều trường chất lượng cao ở Hà Nội bị 'bóc mẽ': Vượt sĩ số, giảm sức hút học sinh

Nhiều trường chất lượng cao ở Hà Nội bị 'bóc mẽ': Vượt sĩ số, giảm sức hút học sinh

TPO - Sĩ số đối với cấp tiểu học chất lượng cao không vượt quá 30 học sinh/lớp, tuy nhiên, từ năm học 2021-2022 đến nay, một số trường chất lượng cao tại Hà Nội bố trí học sinh vượt mức cho phép. Đây là kết luận của Đoàn giám sát thực hiện mô hình giáo dục chất lượng cao tại Hà Nội.